Dùng hóa chất lạ tăng trọng lượng nội tạng động vật

Mỗi khay mỡ bẩn nặng 5kg được đóng sẵn. Ảnh: Báo Đà Nẵng
Mỗi khay mỡ bẩn nặng 5kg được đóng sẵn. Ảnh: Báo Đà Nẵng
TP - Ngày 13/5, Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an Thành phố Đà Nẵng) đã bắt quả tang cơ sở chế biến mỡ bẩn tại tổ 1, thôn An Trạch, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng) do ông Nguyễn Quế Huy làm chủ tàng trữ nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ 5.600 kg nội tạng đã qua chế biến đang cất giữ tại kho lạnh, hôi thối. Ông Huy khai nhận toàn bộ số nội tạng được mua từ một lò mổ trên địa bàn phường Hòa Khánh Nam (Liên Chiểu, Đà Nẵng) với giá trung bình 3.000 đồng/kg, khi nào gom đủ 5.000 kg sẽ vận chuyển ra các tỉnh miền Bắc để bán với giá từ 7.000-10.000 đồng/kg. Mỗi ngày cơ sở này thực hiện chế biến khoảng 350kg. Ngoài ra, qua kiểm tra, lực lượng chức năng cũng phát hiện một bao bột màu trắng (40kg) có ghi chữ Trung Quốc đã được sử dụng gần hết. Số bột này ông Huy khai dùng để “phù phép” tăng trọng lượng nội tạng. Theo ông Huy, loại bột trắng này đã làm cho kết cấu của nội tạng nở ra và “ngậm” thêm nước.

Hiện mẫu bột đã được gửi đi xét nghiệm để xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.