Dùng khoan điện rút ruột 190 container, 21 bị cáo hầu tòa

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 16/12 - Ảnh: Tân Châu.
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 16/12 - Ảnh: Tân Châu.
TPO - Với thủ đoạn dùng khoan điện và các dụng cụ để phá chốt cửa thùng container, các bị cáo chiếm đoạt gần 15 tỷ đồng của 5 công ty là chủ hàng.

Hôm nay (16/12), TAND TP. HCM đã đưa vụ án Trần Trí Trung , 25 tuổi, ngụ quận 2, TP.HCM và 20 đồng phạm ra xét xử sơ thẩm các tội "Trộm cắp tài sản", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao (ủy quyền cho Viện KSND TP.HCM xét xử tại phiên tòa này), trong thời gian từ tháng 8/2010 đến tháng 8/2011, bị cáo Trần Trí Trung và đồng phạm thực hiện 21 vụ trộm cắp, Trung và đồng phạm chiếm đoạt số hàng hoá là hạt điều, sợi cotton, hạt tiêu, ống đồng, cà phê..  của 5 công ty có tổng trọng lượng gần 190 tấn, giá trị là hơn 14,4 tỷ đồng.

Thủ đoạn của các bị cáo là khi xe container rời kho hàng, các đối tượng lấy lý do dừng xe để nghỉ ngơi rồi từ đó thực hiện các vi trộm cắp. Các đối tượng dùng khoan điện và các dụng cụ để phá chốt cửa thùng container mà không bị mất dấu niêm phong kẹp chì, để trộm cắp hàng hóa trong các container.

Trong 21 bị cáo, cáo trạng xác định Trần Trí Trung là chủ mưu và cùng bị truy tố về tội "Trộm cắp tài sản". Riêng bị cáo Vũ Đức Nhí (25 tuổi, ngụ Long Khánh, Đồng Nai) bị truy tố thêm tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Phiên tòa dự kiến sẽ xét xử đến ngày 18/12.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.