Dừng lưu thông phương tiện không chấp hành phạt 'nguội'

Kể từ ngày 19/1 đến nay, lực lượng CSGT đã xử phạt trên 130 trường hợp, chủ yếu là ô tô với lỗi vượt đèn đỏ. Ảnh: Pháp luật Việt Nam
Kể từ ngày 19/1 đến nay, lực lượng CSGT đã xử phạt trên 130 trường hợp, chủ yếu là ô tô với lỗi vượt đèn đỏ. Ảnh: Pháp luật Việt Nam
TP - Trao đổi với PV Tiền Phong, đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng Phòng CSGT cho biết, để nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm qua hệ thống ghi hình camera, Phòng CSGT Hà Nội sẽ gửi văn bản đề xuất Cục Đăng kiểm (Tổng Cục Đường bộ Việt Nam) để phối hợp xử lý. 

“Đối với trường hợp vi phạm nhưng cố tình không chấp hành nộp phạt, phương tiện vi phạm sẽ không được đăng kiểm. Tuy nhiên, đối với các trường hợp mượn xe, thuê xe, hoặc xe mua bán chưa sang tên chính chủ… để xử lý các trường hợp này không phải dễ” - đại tá Thắng nói.

Theo đại tá Đào Vịnh Thắng, tháng 10/2014, Phòng CSGT Hà Nội khánh thành hệ thống xử lý vi phạm qua hình ảnh camera và đã có nhiều hình thức tuyên truyền tới người dân. Đầu năm 2015, lực lượng CSGT Thủ đô đã xử phạt dựa trên hình ảnh từ camera ghi lại.

Thời gian vừa qua, Phòng CSGT đã xử lý phạt “nóng” trên bằng cách gửi thông tin, hình ảnh đến cán bộ chiến sỹ làm việc tại các chốt, rồi ra hiệu lệnh dừng phương tiện xử phạt. Kể từ ngày 19/1 đến nay, lực lượng CSGT đã xử phạt trên 130 trường hợp, chủ yếu là ô tô với lỗi vượt đèn đỏ.

MỚI - NÓNG