Dùng mạng di động để chiếm đoạt tiền

Dùng mạng di động để chiếm đoạt tiền
TP - Ngày 12/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phối hợp Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đinh Xuân Lợi (SN 1981, ở phố Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) về tội "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

> Thực hư chuyện ‘thiệt hại nghìn tỷ’ của nhà mạng
> Cước di động sẽ ‘té nước theo xăng’?

Lợi đã cùng đồng bọn dùng CMND giả để đăng ký với một mạng điện thoại di động yêu cầu thay đổi thông tin thuê bao và dùng số điện thoại di động đó để gọi và biết được mã số thẻ ngân hàng của chủ thuê bao, sau đó giả đăng ký mua hàng qua internet để chiếm đoạt 30 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng của anh Đ.T.H (ở phường 14, quận 6, TPHCM) và chiếm đoạt gần 75 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng của anh V.M.N ở phố Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Lợi nghiện ma túy, đã có tiền án về tội tổ chức sử dụng ma túy. Vừa ra tù năm 2011, Lợi đã câu kết với một số đối tượng có trình độ cao về công nghệ thông tin để thực hiện hành vi phạm tội này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.