Dùng mũ bảo hiểm đánh người đi đường cướp xe máy

Không có tiền tiêu xài, 4 thanh niên rủ nhau đi cướp. Bọn chúng chở nhau trên một xe máy chạy ra quốc lộ 1 tìm 'con mồi' cướp tài sản. Khi chúng đang gây án thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Sáng 24/12, Công an quận 12 (TP.HCM) cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Đạt (23 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 1 giờ sáng 23/12, Đạt cùng 3 thanh niên khác ép xe máy của anh Nguyễn Huy Hoàng (22 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) tại khu vực vòng xoay An Sương (phường Trung Mỹ Tây, quận 12), dùng mũ bảo hiểm đập vào mặt anh Hoàng khiến nạn nhân té ngã xuống đường, rồi cướp xe máy tẩu thoát.

Lúc này, Công an phường Tân Hưng Thuận, quận 12 (TP.HCM) tuần tra gần đó nghe tiếng hô “cướp, cướp…”; đồng thời thấy 4 thanh niên đi trên hai xe máy tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác liền truy đuổi và bắt được Đạt, 3 tên còn lại chạy thoát.

Tại cơ quan công an, Đạt khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên cùng đồng bọn rủ nhau đi cướp. Cơ quan chức năng đang truy tìm 3 người còn lại.

Theo Ngọc Thọ

Theo Báo Thanh Niên
MỚI - NÓNG