Dùng ô tô không biển số vận chuyển hàng hóa trái phép

Tang vật 3.360 chai nước ngọt vừa bị lực lượng biên phòng bắt giữ
Tang vật 3.360 chai nước ngọt vừa bị lực lượng biên phòng bắt giữ
TPO - Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung vừa bắt giữ hai vụ vận chuyển hàng hóa trái phép trên tuyến biên giới Gia Lai và Quảng Trị.

Ngày 15/1, tin từ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên khu vực biên giới, vùng biển và các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung thuộc Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng vừa phát hiện 2 vụ vận chuyển hàng hóa trái phép.

Vào lúc 18h ngày 14/1, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (Đức Cơ, Gia Lai), Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thống (SN 1986, trú xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) về hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép. Tang vật tạm giữ gồm 140 két (3.360 chai) nước ngọt, nhãn hiệu Boom, do nước ngoài sản xuất và một ô tô không biển kiểm soát.

Trước đó, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tuần tra, kiểm soát tại khu vực thôn Vĩnh Hoa, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 74C-00675 có dấu hiệu nghi vấn.

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và phát hiện trên xe đang vận chuyển gần 1,8 tấn đường kính trắng Thái Lan. Lái xe đồng thời là chủ số hàng lậu trên khai nhận tên là Nguyễn Bá Thọ (32 tuổi, trú khóm Trung Chính, thị trấn Lao Bảo) đã mua số đường trên tại khu vực biên giới và đang chuẩn bị vận chuyển về thành phố Đông Hà tiêu thụ.

Đơn vị đã lập biên bản vụ việc, bàn giao tang vật, đối tượng cho các đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và Lao Bảo tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.