Dùng súng AK giải quyết va chạm trên bar

Dùng súng AK giải quyết va chạm trên bar
TP - TAND TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Thảo Nguyên (SN 1975, trú ở phường Tương Mai, quận Hoàng Mai) và Dương Thái Tân (SN 1991, trú ở phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh) về hành vi giết người; sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Vụ án xảy ra đêm 29-5-2010 tại một quán bar ở Hà Nội. Do mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác, Nguyên và Tân đã dùng súng AK để tấn công họ. Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thảo Nguyên 9 năm tù, bị cáo Tân nhẹ hơn 2 năm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG