Dùng súng bắn hạ đối thủ trong cuộc loạn đả

Bị cáo trong phiên xử ngày 20/1
Bị cáo trong phiên xử ngày 20/1
TPO - Trong lúc bị nhóm Tuấn Anh rượt đuổi, Lợi chạy về phía chiếc xe máy đã dựng sẵn ở cổng nhà người bạn, mở cốp xe, rút khẩu súng Calip 12 rồi nhằm thẳng vào đám đông bóp cò. Hai thanh niên đổ gục tại chỗ sau những phát súng.

Ngày 20/1, TAND TP Hà Nội tuyên 13 năm tù đối với Đỗ Duy Lợi (SN 1983, ở phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm) về hành vi giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 22h ngày 21/9/2013, Phạm Tuấn Anh (ở phường Thụy Phương) và nhóm bạn uống cà phê gần nhà. Tại đây, nhóm Tuấn Anh đã phát sinh mâu thuẫn với Lợi cùng đám bạn. Ngay sau đó, hai nhóm thanh niên thủ sẵn đao kiếm "dàn trận" để "quyết đấu".

Trong lúc bị nhóm Tuấn Anh rượt đuổi, Lợi chạy về phía chiếc xe máy đã dựng sẵn ở cổng nhà người bạn, mở cốp xe, rút khẩu súng Calip 12 (có tính năng tương tự súng quân dụng) rồi nhằm thẳng vào đám đông bóp cò liên tiếp. Hai thanh niên đã đổ gục tại chỗ, nhưng do được cấp cứu kịp thời nên bảo toàn tính mạng.

MỚI - NÓNG