Dùng súng bút bắn thủng bụng bạn nhậu

Công an xã Cam Bình (TP. Cam Ranh) cho biết, đã bàn giao đối tượng Nguyễn Hữu Nghĩa (19 tuổi, phường Ba Ngòi, TP. Cam Ranh) cho Công an TP. Cam Ranh tiếp tục điều tra làm rõ vụ bắn người xảy ra tại đảo Bình Ba vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 18/9.

Theo đó, vào thời điểm trên, Nghĩa và Võ Thành Thưởng (20 tuổi, thôn Bình Ba Đông, xã Cam Bình) đang ngồi nhậu với nhau tại đảo Bình Ba thì xảy ra cãi nhau. Nghĩa rút súng bút trong người ra bắn vào Thưởng khiến Thưởng bị thủng bụng, phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh. Sau khi phẫu thuật lấy đạn ra, sức khỏe của Thưởng đã ổn định.

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai trong lúc đùa giỡn đã lỡ tay bắn vào Thưởng. Tuy nhiên, Công an TP. Cam Ranh đã thu thập hồ sơ để làm rõ nguyên nhân.

Dùng súng bút bắn thủng bụng bạn nhậu ảnh 1 Võ Thành Thưởng đang điều trị tại bệnh viện.
Được biết, súng bút là một loại vũ khí có hình dạng giống chiếc bút bi. Tuy có hình dạng nhỏ, cấu tạo đơn giản nhưng loại súng này có thể để lại thương tích lớn, thậm chí gây tử vong cho người trúng đạn ở cự ly 5m.
Theo Theo Báo Khánh Hòa
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.