Dùng súng Colt để giải quyết mâu thuẫn

Đối tượng Đàm Trọng Đức và khẩu súng thu tại hiện trường vụ án.
Đối tượng Đàm Trọng Đức và khẩu súng thu tại hiện trường vụ án.
Chiều 9/1, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Đàm Trọng Đức về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 7/1/2015, từ nguồn tin của nhân dân, lực lượng CSHS Công an quận Hà Đông và Công an phường có mặt tại hiện trường. Theo thông tin ban đầu từ một số người biết việc thì họ thấy một thanh niên vừa rút súng ra bắn, rất may không có ai bị thương và anh ta đã bỏ chạy. Công an quận Hà Đông đã phối hợp với quần chúng nhân dân truy bắt đối tượng.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu, đối tượng Đức 38 tuổi, trú tại ngõ 6, đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông khai nhận, Đức và anh Nguyễn Văn Dũng, 46 tuổi có quen biết. Từ tối 5/1, trong khi say rượu, Đức đã nhiều lần nhắn tin, gọi điện cho anh Dũng để chửi bới. Đến tối ngày 7/1, Đức tiếp tục gọi điện thoại chửi bới anh Dũng. Bực mình, anh Dũng đã đi xe taxi về nhà Đức để nói chuyện.

Khi xe taxi qua quán ăn tại lối vào bệnh viện đa khoa Hà Đông thì anh Dũng nhìn thấy con trai là Nguyễn Anh Tùng cùng bạn đang ngồi uống rượu ở đây. Anh Dũng gọi Tùng và bạn lên xe.

Sau khi nhận điện thoại của anh Dũng thì Đức lấy 1 khẩu súng Colt tự chế đút vào túi quần phía trước bên phải và đi ra ngõ. Đến gần nhà Đức, anh Dũng mở cửa xe đi vào phía trong nhà thì Tùng cùng bạn cũng đi theo phía sau.

Đến đoạn giữa ngõ thì anh Dũng gặp Đức đang đi từ trong ra nên bảo ra ngoài nói chuyện. Trên đường đi, anh Dũng và Đức đã to tiếng, cãi nhau. Đến trước số nhà 280Đ thì anh Dũng nhìn thấy Đức đút 2 tay vào túi quần, anh Dũng sinh nghi liền đi chậm lại phía sau Đức và dùng 2 tay ôm ngang người Đức quật ngã xuống ngõ. Trong lúc vật lộn Đức đã thò tay vào túi quần rút khẩu súng ra bắn chỉ thiên. Lúc này, anh Dự (lái xe taxi) đi vệ sinh gần đó nhìn thấy liền xông vào khống chế, giằng được súng của Đức.

Trong quá trình vật lộn, đầu và mặt của Đức bị va đập vào tường dẫn đến trầy xước da chảy máu.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu 1 khẩu súng dạng súng Colt tự chế bên trong ổ quay có 2 viên đạn, 2 vỏ đạn.

Theo lời khai ban đầu, Đức khai nhận nhặt được khẩu súng trên đường Quang Trung cách đây khoảng vài tháng.

Ngày 8/1/2015, Cơ quan điều tra đã có quyết trưng cầu Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an giám định khẩu súng Đức dùng gây án.  Kết quả cho thấy, khẩu súng của Đức đầy đủ các bộ phận của súng, ổ quay lắp được 5 viên đạn. Khẩu súng thuộc vũ khí quân dụng, khi bắn vào cơ thể người có thể gây sát thương.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Hà Đông điều tra, làm rõ.

Theo Hiếu Quỳnh

Theo Công An Nhân Dân
MỚI - NÓNG