Dùng súng cướp tiệm vàng, nhận 15 năm tù giam

Dùng súng cướp tiệm vàng, nhận 15 năm tù giam
TP - Ngày 30/9, TAND TPHCM xét xử vụ dùng súng cướp tiệm vàng tại Doanh nghiệp tư nhân Hùng Vỹ (đường Đặng Trần Côn, phường Bến Thành, quận 1).

Hai tên cướp hầu tòa là Nguyễn Đức Cảnh (SN 1980, tại Hà Tĩnh) và Nguyễn Tiến Nam (SN 1980, tại Bến Tre) với tội “Cướp tài sản” và “Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép”. 

Lúc 18 giờ 15 phút ngày 18/6, hai tên này bịt mặt, dùng súng xông vào tiệm vàng Hùng Vỹ, khống chế chủ tiệm và các nhân viên, buộc họ mang tiền, vàng bỏ vào bao đã chuẩn bị sẵn.

Lợi dụng lúc hai tên cướp mất cảnh giác, anh Hoàng Văn Chính (SN 1974, tại Ninh Bình), nhân viên tiệm vàng đã trốn bằng cửa sau ra ngoài điện báo CA và cảnh sát 113.

Sau đó anh Chính lấy 2 con dao của nhà hàng xóm đi ra cửa trước phục hai tên cướp. Trong khi đó, 2 tên cướp không hề biết có sự “phục kích” này nên cầm túi chiến lợi phẩm ra ngoài xe định tẩu thoát.

Khi trông thấy 2 đối thủ, anh Chính liền truy hô và xông vào chém gục tên Cảnh, còn Nam thì hoảng sợ vứt lại toàn bộ tang vật (trong đó có cả khẩu súng ngắn và 7 viên đạn) để tẩu thoát. Đến ngày hôm sau, Nam ra đầu thú. 

HĐXX đã tuyên phạt  Nguyễn Đức Cảnh 8 năm tù; Nguyễn Tiến Nam 7 năm tù.  

MỚI - NÓNG