Dùng súng giải quyết xích mích

Dùng súng giải quyết xích mích
TP - Ngày 4-11, Công an Hà Nội vừa làm rõ hai đối tượng liên quan đến vụ nổ súng ở khu vực công viên Võ Thị Sáu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Các đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1986) và Đỗ Mạnh Huế (SN 1989, từng có 1 tiền án, cướp giật tài sản), cùng trú ở xã Liên Mạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Trước đó, đêm 26-10-2011, tại khu vực Bar D.B (đường Võ Thị Sáu), một nhóm thanh niên dùng đèn laze chiếu vào mặt nhân viên bảo vệ.

Bị nhắc nhở, chúng đánh anh Nguyễn Tuấn Anh (SN 1991, ở tổ 34, ngõ 860 Bạch Đằng, Hà Nội), và bắn anh Nguyễn Tiến Lợi (SN 1977, trú ở xã Thanh Lê, huyện Kiến Xương, Thái Bình), bị thương ở lưng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.