Dùng súng và lựu đạn cướp xe công an, bắn trả khi bị truy đuổi

TPO - Bị Công an TP HCM truy tìm, đối tượng mang theo súng và lựu đạn đến Đồng Nai cướp xe máy của công an và bắn trả khi bị truy đuổi.

Vào lúc 11 giờ 50 phút ngày 2/2, người dân tại ấp 4, xã Phú Điền (huyện Tân Phú, Đồng Nai) phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy biển số xanh 60B4-00054 lưu thông trên đường liên xã Phú Điền – Trà Cổ bị té ngã. Khi người dân đến hỗ trợ thì phát hiện người này cầm trên tay 1 khẩu súng ngắn và 1 qủa lựu đạn nên báo cho cơ quan chức năng.

Dùng súng và lựu đạn cướp xe công an, bắn trả khi bị truy đuổi ảnh 1

Đối tượng Trần Duy Chinh

Nhận tin báo công an và dân quân xã Phú Điền đến hiện trường. Phát hiện công an, đối tượng này ngồi bên lề đường cầm súng và lựu đạn cố thủ. Tuy nhiên do bị thương khi té xe, đối tượng đuối sức, bỏ súng xuống ngã người ra phía sau. Liền đó lực lượng công an đã áp sát khống chế bắt giữ đối tượng, thu 1 khẩu súng K54 (có 4 viên đạn) và quả lựu đạn (loại huấn luyện).

Dùng súng và lựu đạn cướp xe công an, bắn trả khi bị truy đuổi ảnh 2

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Trần Duy Chinh (SN 1971, thường trú phường Năng Tĩnh, TP Nam Định). Cơ quan chức năng nhanh chóng xác định Chinh là đối tượng đang bị Công an Quận 10 (TP HCM) truy tìm vào ngày 31/1 về hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí và vật liệu nổ trái phép.

Sau khi trốn từ TP HCM, khoảng 10 giờ, ngày 2/2, đối tượng Chinh đến xã Phú Hòa (huyện Định Quán, Đồng Nai) và dùng súng khống chế cướp chiếc xe mô tô BKS 60B4-000.54 của Công an xã Phú Hòa. Bị công an xã Phú Hòa nổ súng truy đuổi, đối tượng này đã bắn trả 3 phát súng về phía lực lượng chức năng.  Tuy nhiên khi chạy trốn về đến xã Phú Điền thì đối tượng này tự té ngã và bị bắt.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).