Dùng thẻ tín dụng giả để mua toàn “Táo cắn dở”.

Dùng thẻ tín dụng giả để mua toàn “Táo cắn dở”.
TPO-Ngày 14.11, tòa Sơ thẩm, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử và tuyên phạt Giam Wei Lun (SN 1985, quốc tịch Malaysia) 4 năm tù với tội danh “ lưu hành các loại giấy tờ có giá giả khác”.

Dùng thẻ tín dụng giả để mua toàn “Táo cắn dở”.

Giết người vì... bị thách bật điều hoà 70 độ

Giết người vì câu nói của thầy bói

TPO-Ngày 14.11, tòa Sơ thẩm, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử và tuyên phạt Giam Wei Lun (SN 1985, quốc tịch Malaysia) 4 năm tù với tội danh “ lưu hành các loại giấy tờ có giá giả khác”.

Bị cáo Giam Wei Lun tại tòa
Bị cáo Giam Wei Lun tại tòa. Ảnh: Khôi Nguyên
 

Ngày 9-12-2011 Giam Wei Lun, Lee Boon Loke và Tan Bee Ling đến cửa hàng điện tử Halo (P Bến Nghé, Quận 1) để mua sắm hàng điện tử. Cả 3 tên quyết định mua 1 chiếc Iphone 4S và 2 chiếc Ipad, 1 bao da đựng Ipad với tổng giá trị thanh toán 58.329.000 đồng.

Chọn hàng xong, cả 3 đến quầy thanh toán để đưa 3 thẻ Visa cho nhân viên thanh toán. Khi nhân viên cửa hàng đang cà đến thẻ thứ 3 vào máy thì 2 tên còn lại lấy 1 Iphone và 1 Ipad đi ra. Sinh nghi, nhân viên cửa hàng giữ Giam Wei Lun lại để kiểm tra ngân hàng.

Biết là đã bị bại lộ, cả 3 bỏ chạy, bảo vệ cửa hàng và người dân đã bắt được Giam Wei Lun, bàn giao cho Công an xử lý.

Sau khi kiểm tra hành chính, Công an phát hiện thêm 7 thẻ thanh toán giả khác trong người của hắn. Ngoài ra hắn còn khai nhận là đã từng sử dụng nhiều thẻ thanh toán giả để mua 3 Iphone 4S, 9 Ipad 2, 1 bao da bảo vệ Ipad với tổng giá trị là 231.448.000 đồng.

Hắn còn khai là đã đưa rất nhiều thẻ thanh toán giả khác cho Tan Bee Ling, Koay Chong Han và Lee Boon Loke (cùng quốc tịch Malaysia) để mua các hàng hóa đắt tiền khác (đa phần là hàng của hãng Apple) tại Hà Nội với tổng giá trị là 159.640.000 đồng.

Số hàng mua được, Giam Wei Lun chỉ được hưởng 10% trên tổng giá trị hàng mua được bằng thẻ giả, số tiền này y bị Boy (là chủ nợ đồng thời là kẻ chuyển thẻ tín dụng giả cho Giam Wei Lun) dùng để trừ dần vào món nợ 15.000 USD nợ cũ tại Malaysia.

Các đối tượng Tan Bee Ling, Koay Chong Han và Lee Boon Loke đã bị Công an TP HCM bắt và sẽ đưa ra xét xử tại một vụ án khác.

Khôi Nguyên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG