Dùng thẻ tín dụng giả mua vé máy bay, kiếm tiền tỷ

Nhóm tội phạm công nghệ cao trong phiên xử ngày 14/7
Nhóm tội phạm công nghệ cao trong phiên xử ngày 14/7
TPO - Nhóm thanh niên mới lớn rủ nhau “chế” thẻ tín dụng giả rồi mua vé máy bay qua hệ thống trực tuyến, sau đó bán lại với giá rẻ hơn thị trường để trục lợi hơn 2 tỷ đồng.

Ngày 14/7, TAND TP Hà Nội xét xử Dương Văn Bách (SN 1990, ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) cùng các đồng phạm về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet để chiếm đoạt tài sản (Điều 226b Bộ luật Hình sự).

Trước đó, hồi cuối năm 2012, tại Sân bay quốc tế Nội Bài, cơ quan chức năng phát hiện hai hành khách sử dụng thẻ tín dụng giả để mua vé máy bay. Ngay sau đó, đường dây chuyên sản xuất thẻ tín dụng giả mua bán vé máy bay trực tuyến được bóc gỡ.

Cáo buộc từ cơ quan công tố thể hiện, Bách và Nguyễn Công Cẩm (SN 1983, ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) kết bạn qua mạng internet. Qua tìm hiểu, hai bị cáo biết Tổng cty Hàng không Việt Nam (viết tắt VNA) phát triển hình thức bán vé máy bay trực tuyến nên đã cùng nhau “chế” các thẻ tín dụng giả để mua, bán vé máy bay.

Nghĩ là làm, Bách cùng Cầm đã trao đổi các các thức làm giả thẻ tín dụng từ thông tin các chủ thẻ ngân hàng chiếm đoạt được (còn gọi là CC chùa), sau đó mua vé máy bay rồi bán lại với giá rẻ hơn thị trường để chiếm đoạt tài sản.

Để có thông tin chủ thẻ, Bách đã mua lại một trang web: www.vnw... – là diễn đàn toàn cầu về mua bán thông tin thẻ ngân hàng, trong đó có khoảng 2.000 CC “chùa” với giá 2 USD/CC.

Sau đó, Bách lập nhóm gồm những thanh niên hiểu biết về công nghệ và bắt đầu hành trình chiếm đoạt tiền tỷ qua hệ thống mua bán vé máy bay trực tuyến. Với vai trò chủ mưu, Bách trực tiếp tổ chức, vào mạng mua CC “chùa”, rồi mầy mò cách thức làm thẻ, mua thiết bị, phôi… để sản xuất trái phép hàng loạt thẻ tín dụng giả để mua vé máy bay, sau đó giao cho các ‘chân rết” mang đi tiêu thụ.

Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 6 đến tháng 12/2011, Bách cùng đồng phạm đã sử dụng 2.068 số CC “chùa” để chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

HĐXX tuyên phạt Dương Văn Bách 14 năm tù (11 năm về hành vi sử dụng mạng máy tính để chiếm đoạt tài sản, cộng với 3 năm ở một vụ án khác), các bị cáo còn lại nhận án từ 12 tháng đến 8 năm tù cho cùng hành vi.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.