Dùng tuýp sắt đánh chết tình địch

Nguyễn Viết Toại (thứ 2 từ trái sang) cùng nhóm nghi phạm tại tòa. Ảnh: Đắc Đức.
Nguyễn Viết Toại (thứ 2 từ trái sang) cùng nhóm nghi phạm tại tòa. Ảnh: Đắc Đức.
Bị tình địch buông lời đe dọa, Toại rủ thêm bạn đến đánh nạn nhân tử vong, hậu quả phải lĩnh 16 năm tù.

Sáng 18/5, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế mở phiên tòa xét xử Nguyễn Viết Toại và Phan Văn Chung về tội Giết người. Các bị cáo Dương Văn Viên, Lê Mạnh Tuân, Lại Văn Mạnh can tội Che giấu tội phạm.

Theo cáo trạng, tối 13/10/2015, Toại đi chơi cùng chị Sen (36 tuổi), người sống như vợ chồng với ông Mai Xuân Vinh (55 tuổi, trú thị trấun Khe Tre, Nam Đông, Thừa Thiên - Huế). Lúc Toại và chị Sen đang đứng nói chuyện thì ông Vinh chạy xe máy đến, buông lời de dọa. 

Tức giận, Toại về lán trại của công trình nơi đang làm công nhân rủ thêm Phan Văn Chung tìm đánh ông Vinh. Chung sau đó dùng đèn pin rọi vào đối phương để Toại nhận dạng và dùng tuýp sắt đánh ông Vinh tử vong. 

Gây án xong, Toại và Chung quay về lán công trình. Toại nói với Tuân, Viên cùng Mạnh rằng mình đã giết người và dọa không ai được "hé răng nửa lời". Một lát sau, Toại bỏ trốn vào Lâm Đồng. Riêng Chung cùng một người khác quay lại hiện trường để kiểm tra xem nạn nhân đã chết hay chưa.

Sau thời gian bàn tính, cả nhóm thống nhất, khi cảnh sát mời lên làm việc thì không ai được khai việc Chung cùng đi với Toại để đánh ông Vinh mà khai rằng: "Toại đi chơi vào tối hôm xảy ra vụ án và không quay trở về lán trại".

Nửa tháng sau khi gây án, Nguyễn Viết Toại đến cơ quan công an tỉnh Lâm Đồng đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.  

Chiều cùng ngày, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Viết Toại 16 năm tù, Phan Văn Chung 12 năm 6 tháng tù giam, buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân tiền phí mai táng 50 triệu đồng, tiền tổn thất tinh thần 59 triệu và chu cấp nuôi con nhỏ của ông Vinh đến 18 tuổi.

Các đồng phạm khác được hưởng án treo, trong đó Dương Văn Viên chịu án một năm 6 tháng, Lê Mạnh Tuân 10 tháng, Lại Văn Mạnh 9 tháng.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG