Dùng xe biển xanh giả chở gỗ lậu, bị phát hiện còn chống đối CSGT

Chiếc xe biển xanh giả và biển thật (Ảnh: Nhật Minh)
Chiếc xe biển xanh giả và biển thật (Ảnh: Nhật Minh)
Rạng sáng nay 30/6, một xe biển xanh giả chở gỗ lậu vừa bị bắt tại khu vực huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Trưa nay (30/6), tin từ Phòng CSGT Hà Nội cho biết, vào hồi 2 giờ 10 phút ngày 30/6, tại km 0+800, QL18, tổ công tác do Thượng úy Mai Hùng Anh (cán bộ đội CSGT số 15) đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát thì phát hiện xe ô tô BKS 34B-0729 biển xanh, loại 12 chỗ ngồi có dấu hiệu nghi vấn.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng lái xe không chấp hành và rồ ga bỏ chạy. Thấy dấu hiệu chống đối, tổ công tác lập tức đuổi theo, được khoảng 1km thì lái xe 34B-0729 bất ngờ quay đầu ngược lại, đồng thời cho 1 người phụ nữ trèo xuống cản trở xe cảnh sát.

Dùng xe biển xanh giả chở gỗ lậu, bị phát hiện còn chống đối CSGT ảnh 1

Số gỗ lậu chở trên xe biển xanh giả (Ảnh: Nhật Minh)

Lập tức, đồng chí Mai Hùng Anh đã cử đồng chí Nguyễn Văn Tài xuống xe giữ người phụ nữ lại, đồng thời cùng một đồng chí khách tiếp tục truy đuổi chiếc xe ô tô nói trên. Khi đến gần ngã tư Võ Văn Kiệt, Quốc lộ 2, nhận thấy khó thoát , tài xế liền dừng lại, bỏ xe và chạy trốn.

Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa xe và người phụ nữ trên về đội cảnh sát kinh tế, Công an huyện Sóc Sơn để làm rõ hành vi vi phạm.

Dùng xe biển xanh giả chở gỗ lậu, bị phát hiện còn chống đối CSGT ảnh 2

Ước tính lượng gỗ lậu trên xe khoảng 6 mét khối (Ảnh: Nhật Minh)

Tại đây, người phụ nữ khai là Hoàng Thị Kép (SN 1963) trú tại Trực Ninh, Nam Định. Trên xe chở khoảng 6 mét khối gỗ chưa rõ nguồn gốc, chủng loại.

Dùng xe biển xanh giả chở gỗ lậu, bị phát hiện còn chống đối CSGT ảnh 3

Trên xe biển xanh giả này còn trang bị đèn ưu tiên (Ảnh: Nhật Minh)

Ngoài ra, kiểm tra còn thấy trong xe có 1 đèn quay (loại dùng cho xe ưu tiên), tem kiểm định và giấy kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, không trùng với BKS của xe. Vụ việc sau đó đã được bàn giao cho công an huyện Sóc Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Theo Vntinnhanh
MỚI - NÓNG