Dùng xe đạp 'bắt' trộm xe máy

Dùng xe đạp 'bắt' trộm xe máy
TPO - Thấy hai tên trộm lấy đoản bẻ khóa rồi bỏ chạy, anh Lẫy truy hô, người dân gần đó dùng xe đạp cản đường và bắt được hai đối tượng.

> Lật mặt chàng sinh viên kiến trúc
> Trộm xe máy 'hạng sang' bán với giá 3-5 triệu đồng
> Hiệp sĩ 'mời' trộm uống cafe để 'moi tin'

Dùng xe đạp 'bắt' trộm xe máy ảnh 1

Ngày 14-1, công an xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh (TPHCM) đã chuyển giao hai đối tượng: Nguyễn Hoàng Minh (SN 1986, ngụ phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) và Nguyễn Minh Nhật (SN 1986, ngụ phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) cho công an huyện Bình Chánh xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó khoảng 16h ngày 13-1, do không có tiền tiêu xài, Minh rủ Nhật điều khiển xe máy biển số 53X-7758 dạo quanh các tuyến đường trên địa bàn huyện Bình Chánh tìm tài sản mà người dân để sơ hở trộm.

Đến trước nhà số D18/15, ấp 4, xã Bình Chánh phát hiện chiếc xe Dream biển số 52N8-6888 của anh Cao Tấn Lẫy (SN 1963, ngụ nhà trên) nên Minh lấy đoản bẻ khóa, nổ máy bỏ chạy. Phát hiện hai đối tượng, anh Lẫy truy hô, người dân gần đó dùng xe đạp cản đường và bắt được hai đối tượng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG