Được cho tại ngoại điều trị HIV, vẫn tiếp tục bán ma túy

Bị cáo Quách Thanh Hải tại phiên tòa sơ thẩm sáng 27/3. Dù được cho tại ngoại để điều trị HIV, bị cáo vẫn tiếp tục buôn bán ma túy trái phép
Bị cáo Quách Thanh Hải tại phiên tòa sơ thẩm sáng 27/3. Dù được cho tại ngoại để điều trị HIV, bị cáo vẫn tiếp tục buôn bán ma túy trái phép
TPO - Bị bắt vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy và được cho tại ngoại để chữa bệnh vì nhiễm HIV, bị cáo Hải vẫn tiếp tục “ngựa quen đường cũ” buôn bán trái phép ma túy.

Ngày 27/3, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Quách Thanh Hải (38 tuổi, trú tại chung cư Vicoland, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) 15 năm tù vì tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, trưa 20/1/2017, tại vòng xoay Lê Độ - Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê, Đà Nẵng), công an quận Thanh Khê đã bắt quả tang Hải đang bán heroin cho con nghiện. Sau khi khám xét nơi ở, công an thu giữ thêm 8 gói heroin và tổng cộng hơn 36g chất ma túy.

Số ma túy này Hải khai nhận mua ở Nghệ An với giá 16 triệu đồng. Về Đà Nẵng, Hải chia ma túy thành từng gói nhỏ và bán với giá 200.000 đồng/gói để kiếm lời. Sau khi bị bắt, Hải được phát hiện mắc HIV giai đoạn cuối nên được cơ quan điều tra cho tại ngoại.

Tuy nhiên, trong thời gian này, bị cáo Hải vẫn “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục mua bán chất ma túy trái phép nên sau đó bị tạm giam trở lại. Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Quách Thanh Hải 15 năm tù vì tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”.

MỚI - NÓNG