Được tuyên vô tội sau 30 tháng bị khởi tố, bắt giam

TPO - Bị khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng để điều tra hành vi 'chống người thi hành công vụ' và qua 2 lần xét xử, một người đàn ông được tòa phúc thẩm tuyên vô tội sau 30 tháng kể từ ngày bị bắt.

Ngày 25/8, ông Trần Trọng Hữu, Phó Chánh án TAND tỉnh Cà Mau, Chủ tọa phiên tòa phúc thẩm, không chấp nhận kháng nghị của Viện KSND thành phố Cà Mau về yêu cầu hủy án sơ thẩm và tuyên ông Huỳnh Nhật Quang, 33 tuổi, ở xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu không phạm tội “Chống người thi hành công vụ”. 

Trước đó, TAND TP Cà Mau xét xử sơ thẩm đã tuyên ông Quang không phạm tội nhưng Cơ quan công tố cùng cấp kháng nghị và trung tá Huỳnh Trí Dũng (Nguyên Phó Công an xã Tắc Vân) và 2 cảnh sát khu vực cùng kháng cáo.

Được tuyên vô tội sau 30 tháng bị khởi tố, bắt giam ảnh 1 Ông Huỳnh Nhật Quang

Theo hồ sơ, đêm 4/2/2013, trung tá Huỳnh Trí Dũng cùng thuộc cấp tuần tra phát hiện ông Phan Chí Nguyễn điều khiển xe máy chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm. 

Ông Huỳnh Nhật Quang đến xin cho qua nhưng không được đồng ý nên ông “chửi đổng”. Trung tá Huỳnh Trí Dũng cho thuộc cấp kiểm tra giấy tờ xe ông Quang nhưng ông không chấp hành vì cho rằng mình không vi phạm, xảy ra cự cãi. 

Ông Huỳnh Nhật Quang bị còng tay áp giải về trụ sở Công an xã Tắc Vân và bị bắn vào mang tai từ khẩu súng cao su của trung tá Huỳnh Trí Dũng. Sau xuất viện, ông Huỳnh Nhật Quang bị khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.