Đuổi việc cán bộ Thanh tra Chính phủ nhận 400 triệu của mẹ liệt sỹ

Đuổi việc cán bộ Thanh tra Chính phủ nhận 400 triệu của mẹ liệt sỹ
TPO - Ngày 20/3, xác nhận với Tiền Phong, đại diện Văn Phòng Thanh tra Chính Phủ (TTCP) cho biết, Tổng TTCP vừa có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Hoàng Đức Cần, do có liên quan tới phản ánh về việc cầm 400 triệu đồng của mẹ liệt sỹ nhiều năm.

Trước đó, năm 2016, ông Hoàng Đức Cần có cầm của bà Lê Thị Tích (SN 1928, trú tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 400 triệu đồng để giải quyết tranh chấp đất đai. Đến tháng 12/2017, TAND huyện Xuyên Mộc đưa vụ chanh chấp này ra xét xử, tuyên gia đình bà Tích phải dỡ hết nhà cửa, giao đất cho người khác.

Sau đó, gia đình bà Tích nhiều lần gọi điện thoại cho ông Hoàng Đức Cần nhưng ông Cần né tránh.

Cũng theo thông tin từ Văn phòng TTCP, sau khi có phản ánh về việc này, TTCP đã lập tổ xác minh, yêu cầu ông Hoàng Đức Cần viết tường trình. Qua đó, căn cứ mức độ vi phạm, Tổng TTCP đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Cần kết từ ngày 19/3.

Ông Hoàng Đức Cần, là lao động hợp đồng, làm việc tại Phòng Quản trị - Văn phòng TTCP.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.