Đường dây cá độ toàn dân 'cổ cồn trắng'

Tang vật hai vụ cá độ bị triệt phá ở quận Hai Bà Trưng mới đây
Tang vật hai vụ cá độ bị triệt phá ở quận Hai Bà Trưng mới đây
TPO –Theo lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, qua vòng loại Euro, Bộ công an phát hiện một số đường dây cá độ có quy mô, có người tham gia cá độ mặc áo “cổ cồn”, quản lý tiền tệ.

> Đánh sập 2 đường dây cá độ tiền tỷ

Tang vật hai vụ cá độ bị triệt phá ở quận Hai Bà Trưng mới đây
Tang vật hai vụ cá độ bị triệt phá ở quận Hai Bà Trưng ngày 15 và 17-6.

Trao đổi với báo chí chiều 21-6, đại tá Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng C50 (Bộ Công an) cho biết: Tính đến ngày 19-6, C50 phối hợp ngăn chặn thành công hơn 180 trang web và 195 địa chỉ IP máy chủ của các trang web đánh bạc, cá độ bóng đá. Trong số này có khoảng 80% lượng trang web phát sinh bị chặn ngay lập tức.

Theo đại tá Thanh, trung bình mỗi ngày có 20- 30 trang web về cờ bạc, cá độ được hình thành để đối phó với hoạt động ngăn chặn của công an.

Bên cạnh đó, hàng loạt các trang cung cấp tổng hợp thông tin về các đường link dẫn đến các trang web đánh bạc, cá độ mới được khởi tạo và các bài viết hướng dẫn cách truy cập vào các trang cá độ bóng đá "mọc lên".

Với sự vào cuộc mạnh mẽ của Cục C50 phối hợp cùng nhiều đơn vị cùng thực hiện, những ngày diễn ra vòng loại ước tính giảm khoảng 70% lượng người tham gia so với ngày bình thường và lượng tiền tham gia chơi cá độ cũng giảm khoảng 60%.

Tuy nhiên, vẫn còn có một bộ phận cờ bạc chuyên nghiệp tìm cách đối phó. Trước đây, những người tham gia đánh bạc có tài khoản thực hiện giao dịch đơn lẻ ở nhà, cơ quan, điểm riêng giờ chuyển sang đặt kèo qua điện thoại hoặc tụ tập nhóm hiểu biết về công nghệ mạng để vượt tường lửa vào các trang đánh bạc.

Đại tá Nguyễn Thanh Hóa cảnh báo, người dùng cố tình tải phần phần mềm vượt tường lửa để truy cập vào các trang cá độ bóng đá, máy tính đó sẽ bị mất tính bảo mật. Tất cả các thông tin trên máy sẽ bị lộ lọt ra ngoài và bị hacker điều khiển toàn bộ.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát phòng, chống tội phạm cho biết, đã xuất hiện một số vụ án giết người, trộm cắp do thua cá độ qua vòng loại Euro. Bộ công an cũng đã phát hiện một số đường dây của tội phạm, trong đó có người tham gia cá độ mặc áo cổ cồn, quản lý tiền tệ.

Mới đây, rạng sáng 15-6, trong trận đấu giữa hai đội Italia với Croatia, tổ công tác hình sự của quận Hai Bà Trưng cùng công an phường Bách Khoa ập vào một quán cà phê bắt quả tang Bùi Anh Đức (24 tuổi ở Đà Nẵng) đang tổ chức cá độ bóng đá cho ba khách. Trong số này có một nhân viên công ty Xổ số kiến thiết.

Theo lời cán bộ điều tra, do tin tưởng, phía "đối tác" cung cấp cho Sơn mạng cá độ có trị giá tự thỏa thuận lên đến 25 triệu đồng. Khi khách hàng thắng hay thua, Sơn và Đức là người đứng ra trực tiếp thanh toán tiền.

Rạng sáng 17-6, khi ập vào một tiệm Internet ở phường Bách Khoa, công an quận Hai Bà Trưng cũng phát hiện các vụ cá độ tại đây.

Tới đây, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ công an sẽ triển khai quyết liệt việc ngăn chặn các trang web đánh bạc, cá độ bóng đá khi các trận bán kết, chung kết sắp tới sẽ diễn ra.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.