Đường dây đánh bạc 300 tỷ đồng hoạt động ra sao?

TPO - Con bạc trong đường dây này trả cho các đối tượng tổ chức 80% trên tổng số tiền đánh bạc. Khi đánh 1 triệu đồng nếu thua thì chỉ trả 800 nghìn đồng. Nếu trúng sẽ được trả theo tỷ lệ như trúng 2 số thì được nhân 75 lần với số tiền cược; trúng 3 số thì nhân lên 650 lần, trúng 4 số nhân lên 5.500 lần… để hấp dẫn người chơi. Đường dây này hoạt động với số tiền ăn thua trực tiếp khoảng 300 tỷ đồng.

Liên quan đến đường dây đánh bạc do hai anh em Nguyễn Nhật Lâm (38 tuổi) và Nguyễn Ngọc Sơn (33) cầm đầu, tổ chức, Bộ Công an thông tin thêm đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi lô đề này.

Theo đó, hai anh em Lâm tổ chức đánh bạc bằng hình thức nhận ghi lô, số đề của các đại lý cấp dưới từ đầu năm 2020. Hoạt động chủ yếu tại TPHCM.

Đường dây đánh bạc 300 tỷ đồng hoạt động ra sao? ảnh 1 Đối tượng cầm đầu Nguyễn Nhật Lâm. Ảnh CTV

Đầu giờ chiều mỗi ngày, đàn em của Lâm là Ngô Thanh Sang (21 tuổi), Trần Cường Giang (23 tuổi) và Huỳnh Ngọc Anh (22 tuổi) trực tiếp nhận phơi đề từ các đại lý cấp dưới, con bạc qua tin nhắn điện thoại, mạng xã hội…

Có thông tin, nhóm này nhập vào phần mềm tính toán tiền thắng, thua để các đối tượng Phạm Gia Tuấn (47 tuổi) và Nguyễn Trung Hiếu (32 tuổi) trực tiếp đi giao, nhận tiền thắng thua với các con bạc, các đại lý cấp dưới. Đồng thời nhắn tin lên nhóm chung do Lâm và Sơn tạo ra để báo cáo.

Đường dây đánh bạc 300 tỷ đồng hoạt động ra sao? ảnh 2 Các đối tượng đàn em trong đường dây. Ảnh CTV

Con bạc trong đường dây này trả cho các đối tượng tổ chức 80% trên tổng số tiền đánh bạc. Khi đánh 1 triệu đồng nếu thua thì chỉ trả 800 nghìn đồng. Nếu trúng sẽ được trả theo tỷ lệ như trúng 2 số thì được nhân 75 lần với số tiền cược; trúng 3 số thì nhân lên 650 lần, trúng 4 số nhân lên 5.500 lần…Để hấp dẫn người chơi.

Qua trinh sát, theo dõi đường dây cờ bạc này, đến ngày 6/1 Bộ Công an quyết định cất lưới. Lúc này đối tượng cầm đầu Lâm và đàn em đang ở trong căn nhà trên đường Quốc lộ 13 (Quận Thủ Đức) để nhận phơi đề của con bạc, các đại lý cấp dưới. Các trinh sát đã ập vào bắt giữ.

Đường dây đánh bạc 300 tỷ đồng hoạt động ra sao? ảnh 3 Một số tang vật công an thu giữ. Ảnh CTV

Cùng thời điểm này, một loạt hơn chục tổ trinh sát khác đồng loạt ập vào những căn nhà mà các đối tượng trường đường dây này ẩn trú. Lúc bị bắt, Trần Cường Giang khai nhận phơi đề qua tin nhắn mạng xã hội của hơn 10 người khác là đại lý cấp dưới, các con bạc với số tiền gần 500 triệu đồng.

Trong khi đó, Nguyễn Huy Hoàng (28 tuổi) khai nhận phơi đề của 9 người khác với số tiền 100 triệu đồng. Ngô Thanh Sang nhận phơi đề của 8 người khác với số tiền hơn 70 triệu đồng. Tổng số tiền các đối tượng tổ chức cho các con bạc chơi vào ngày 6/1 là gần 700 triệu đồng.

Đường dây này hoạt động với số tiền ăn thua trực tiếp khoảng 300 tỷ đồng. Lâm và đàn em hưởng lợi hàng tỷ đồng sau khi trừ các khoản “hoa hồng” cho đại lý.

Qua khám xét các địa điểm cờ bạc, công an thu giữ nhiều tang vật như tiền mặt, sổ ghi phơi đề, điện thoại…

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.