Đường dây 'khủng' của ông trùm ma túy Lạng Sơn

Ông Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn (áo trắng) ghi nhận chiến công của CA Lạng Sơn Ảnh: Thủy Quyên
Ông Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn (áo trắng) ghi nhận chiến công của CA Lạng Sơn Ảnh: Thủy Quyên
TPO - Đức Liêng là đối tượng thứ 15 trong đường dây buôn bán, vận chuyển heroin đã bị lực lượng công an Lạng Sơn bóc gỡ. Khám nhà tên trùm ma túy này ở TP Lạng Sơn, lộ ra “kho vũ khí và ma túy”.

Trước chiến công xuất sắc của công an tỉnh Lạng Sơn, trong việc bắt giữ thành công trùm ma túy Trần Bá Đức; lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã biểu dương khen ngợi, thưởng nóng 40 triệu đồng.

Chiều 30/4, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, ông Phạm Ngọc Thưởng  đã đến thăm, biểu dương, chúc mừng chiến công, đồng thời trao thưởng nóng 40 triệu đồng cho 4 đơn vị thuộc Công an Lạng Sơn gồm: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Hữu Lũng đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp phá án, bắt giữ thành công đối tượng, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Theo báo cáo, Trần Bá Đức (hay còn gọi là Đức Liêng, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn), trùm ma túy, là đối tượng thứ 15 trong đường dây buôn bán, vận chuyển heroin đã bị lực lượng Công an Lạng Sơn bóc gỡ.

Trước đó, Công an Lạng Sơn đã bắt giữ được 14 đối tượng trong đường dây, thu giữ hơn 12kg ma túy tổng hợp các loại; hơn 2 bánh heroin; 3kg cỏ Mỹ; 1 khẩu súng quân dụng cùng nhiều tang vật.

Đối tượng Trần Bá Đức đã lọt vào tầm ngắm của cơ quan công an địa phương trong chuyên án mang bí số 115D. Ngày 29/4, đối tượng này điều khiển xe ô tô  Mazda, biển số: 12A-06291 chở số lượng lớn ma túy và vũ khí từ Lạng Sơn đi Hà Nội trên tuyến quốc lộ 1A thì bị lực lượng công an ngăn chặn.

Do chạy tốc độ cao, không thông thuộc địa hình nên xe Đức bị đổ ở khu vực đường Xương Giang, thị trấn Hữu Lũng và sau đó bị bắt sau vài giờ lẩn trốn.

Kiểm tra trong người, xe ô tô của Đức; lực lượng chức năng thu giữ gần 3kg ma túy đá, 2 khẩu súng quân dụng, 4 thanh kiếm, 5 điện thoại di động, 1 máy tính bảng, gần 22 triệu đồng tiền mặt.

Khám nhà tên trùm ma túy này ở TP Lạng Sơn, lộ ra “kho vũ khí và ma túy” gồm: 4 bánh heroin+ 5 túi (khoảng 1 kg) ma túy; 500 viên nén ma túy đá; 200 gam cỏ Mỹ; 3 khẩu súng (1 súng AK; 1 khẩu Z92, 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải) 163 viên đạn; 2 quả lựu đạn, 800 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.