Quảng Bình:

Đường dây làm hồ sơ chế độ thương binh giả lĩnh án

Đường dây làm hồ sơ chế độ thương binh giả lĩnh án
TP -  TAND tỉnh Quảng Bình vừa mở phiên xét xử 6 bị cáo trong vụ án làm giả hồ sơ chế độ thương binh trên địa bàn tỉnh. Mức án nhẹ nhất cho các bị cáo là 9 tháng tù giam, nặng nhất gần 5 năm tù giam. 

Hội đồng xét xử đã  tuyên các mức án cho 6 bị cáo: Ngô Văn Nam (SN 1956, trú tại Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) 4 năm 6 tháng tù giam; Phan Anh Phú (SN 1958, trú tại Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) 30 tháng tù giam; Hoàng Hữu Đức (SN 1949, trú tại Đức Long, Đức Thọ, Hà Tĩnh) 30 tháng tù giam; Nguyễn Khắc Minh (SN1948, trú tại Cửa Nam,Vinh, Nghệ An) 15 tháng tù giam; Nguyễn Nam Thắng (SN 1953, trú tại Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình) 36 tháng tù cho hưởng án treo và Nguyễn Duy Tài (SN 1959, trú tại Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình) 9 tháng tù cho hưởng án treo.

Về vụ việc này, năm 2006, báo Tiền phong đã có loạt thông tin về đường dây làm hồ sơ chế độ thương binh giả tại Quảng Bình. Lợi dụng một số đối tượng trước đây có tham gia trong quân đội nay có nhu cầu làm chế độ thương binh các bị cáo đã làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức để các đối tượng có hồ sơ giả nhằm được đi giám định để phúc quyết thương tật, hưởng chế độ thương binh.

Tổng cộng đã có 110 bộ hồ sơ được làm giả. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.