Đường dây ma túy 'Tuấn lay' bị bắt như thế nào?

Đường dây ma túy 'Tuấn lay' bị bắt như thế nào?
Đây là một đường dây ma túy cực kỳ nguy hiểm bởi đối tượng cầm đầu là Phan Đình Tuấn (tức Tuấn lay) - một giang hồ khét tiếng bậc nhất tại Nghệ An.

Sau một thời gian dài theo dõi, ngày 15/7/2014, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy Công an Nghệ An phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan của Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Công an tỉnh Ninh Thuận triệt phá đường dây mua bán ma túy từ nước ngoài vào Nghệ An rồi đưa đi tiêu thụ ở các tỉnh phía Nam, bắt 3 đối tượng, thu 40 bánh hêrôin, 2 khẩu súng quân dụng, hơn 100 viên đạn cùng nhiều tang vật, hung khí liên quan khác.

Đây là một đường dây ma túy cực kỳ nguy hiểm bởi đối tượng cầm đầu là Phan Đình Tuấn (tức Tuấn lay) - một giang hồ khét tiếng bậc nhất tại Nghệ An.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Hà Tĩnh về Nghệ An rồi đi các tỉnh phía Nam do Phan Đình Tuấn (43 tuổi) trú tại phường Hồng Sơn, TP Vinh cầm đầu đã được các trinh sát Phòng CSĐTTP về Ma túy Công an Nghệ An dựng lên.

Sau khi ra tù, đối tượng Phan Đình Tuấn luôn nằm trong sự quản lý của lực lượng Công an bởi Tuấn là đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm, chuyên thực hiện các vụ đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, bảo kê, buôn bán ma túy… Dưới trướng Tuấn là hàng chục đàn em sẵn sàng chém giết khi có sự chỉ đạo, bản thân Tuấn lúc nào cũng dắt 2 khẩu súng trong người để sẵn sàng chống trả lực lượng Công an. Vì vậy, việc triệt xóa đường dây ma túy này gắn với việc phá băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” do Tuấn cầm đầu nên Công an Nghệ An hết sức chú trọng, tập trung nhân lực, vật lực để đấu tranh. Chuyên án 639T đã được thành lập để đấu tranh với ổ nhóm tội phạm hết sức nguy hiểm này.

Đường dây ma túy 'Tuấn lay' bị bắt như thế nào? ảnh 1

Các đối tượng và tang vật trong vụ án

Sau nhiều ngày theo dõi các hoạt động phạm tội của ổ nhóm này, đúng 0 giờ ngày 15/7/2014, Ban chuyên án quyết định phá án. Ban chuyên án đã phối hợp với Công an tỉnh Ninh Thuận bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hữu Song (45 tuổi, trú tại khối 5, phường Quán Bàu, TP Vinh) tại huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận khi đối tượng đang vận chuyển trái phép 40 bánh hêrôin từ Nghệ An vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Song, Ban chuyên án thu giữ 2.000 USD, 2 ĐTDĐ.

Rạng sáng ngày 15/7, Ban chuyên án đã thực hiện lệnh bắt Phan Đình Tuấn khi gã cùng một số đàn em đang ăn đêm trên đường Phan Chu Trinh, thu trong người Tuấn 2 khẩu súng ngắn 17 viên đạn. Khám xét nơi ở của Tuấn, lực lượng Công an thu giữ 1 quả lựu đạn, 200 triệu đồng, 10.000 USD, 116 viên đạn các loại, 1 ôtô và nhiều tang vật khác. 

Sáng 15/7, Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ Trần Quang Anh Dũng (SN 1966), trú tại phường 3, quận 3, TP Hồ Chí Minh - một mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy này.

Qua đấu tranh nhanh, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đồng bọn. Ngoài 40 bánh hêrôin bị bắt quả tang, trước đó chúng đã vận chuyển trót lọt vào TP HCM 30 bánh hêrôin. Chuyên án 639T được triệt phá thành công thực sự đã gây tiếng vang trong dư luận bởi không chỉ triệt xóa được đường dây ma túy lớn mà việc Tuấn “lay” bị bắt thực sự đã trừ được ẩn họa trong xã hội.

Ngay sau khi chuyên án thành công, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hồ Đức Phớc đã gửi thư khen ngợi lực lượng CSĐTTP về Ma túy Công an tỉnh và các đơn vị tham gia phá án. Đồng chí Thái Văn Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã đến biểu dương và trao thưởng 50 triệu đồng cho Ban chuyên án.

Công an tỉnh cũng thưởng nóng cho Ban chuyên án 10 triệu đồng; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cũng quyết định thưởng cho Phòng CSĐTTP về Ma túy Công an tỉnh Nghệ An 100 triệu đồng và 100 triệu đồng cho lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tham gia phá án.

Theo Ngọc Hùng
Theo Công an Nghệ An
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.