Đường thu hẹp để cán bộ thêm đất... trồng rau

Đường thu hẹp để cán bộ thêm đất... trồng rau
TP - Nhiều người dân sinh sống ở khu phố 2, đường Hoàng Diệu, phường Vĩnh Thanh Vân (Rạch Giá, Kiên Giang) đang vô cùng bức xúc khi con đường nơi họ trú ngụ bị xẻ thịt phân lô, lấn chiếm làm cho teo tóp.

Có 13 hộ sống trong vùng “thắt nút cổ chai” đã gửi đơn cầu cứu tới UBND tỉnh Kiên Giang và Thanh tra Chính phủ đòi trả lại “hơi thở” của con đường. Người được “ban phát” đất giữa đường (ảnh) này là ông Hà Trung Hiếu - Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang, vừa mới về hưu.

Năm 1989, UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt cấp đất 13 hộ là CB-CNV Bệnh viện Đa khoa tỉnh trên đường Hoàng Diệu. Tiền sử dụng đất, thuế trước bạ, thuế sử dụng đất hàng năm… các hộ phải đóng thuộc vị trí 1.

Năm 2007, UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt quy hoạch khu 16 ha để phân lô, bán nền. Con đường Hoàng Diệu chạy thẳng vào phía sau khu Bệnh viện, từ 15m đã bị cắt xén còn 5,7m. Ngôi nhà 3 lầu của ông Hà Trung Hiếu được xây dựng tại lô góc ngã tư, rộng 4,9m x 22m, nằm hoàn toàn trên đường Hoàng Diệu. Vụ việc gây bức xúc cho nhiều hộ dân trong khu phố.

Chưa dừng lại ở đó, mới đây ông Hiếu lại “được” chính quyền cấp thêm cho một lô đất hơn 50m2 hình tam giác ngay bên hông nhà, trong đó phần đáy của tam giác rộng 4,5m đã “thắt cổ” đường Hoàng Diệu đoạn bị lấn chiếm còn 3m.

Ông Đoàn Văn Trường - (nguyên cán bộ Sở TNMT Kiên Giang), đại diện các hộ dân nói: Việc lấy đất đường Hoàng Diệu để phân lô cất nhà dân đã bức xúc rồi. Nay chính quyền lại tiếp tục cấp thêm miếng đất tam giác lấn xéo ra ngay giữa đường, bất chấp các quy định của pháp luật, làm cản trở giao thông, làm mất mỹ quan đô thị, mất lòng hàng xóm. Mà ông Hiếu đã nhà cao cửa rộng, ông chỉ lấy miếng đất này để trồng rau cho vui chơi thôi mà làm khổ biết bao người.

MỚI - NÓNG