Em dùng búa đánh chị vợ tử vong rồi cắt cổ tự tử

Gia đình đang tổ chức tang lễ cho bà Cao Thị To
Gia đình đang tổ chức tang lễ cho bà Cao Thị To
Đến nhà chị vợ chơi, em rể 60 tuổi dùng búa đập đầu làm bà này tử vong. Sau đó, ông về nhà, lấy dao cắt cổ để tự tử nhưng được phát hiện kịp thời.

Trưa 21/10, ông Phạm Chí Trung, công an xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An xác nhận nghi can Trần Văn Sơn (SN 1957), ngụ xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ dùng búa giết chị vợ là bà Cao Thị To (SN 1954), ngụ xã Nhị Thành.

Cảnh sát điều tra đang trực tiếp giám sát ông Sơn tại bệnh viện để chờ lấy lời khai xác định nguyên nhân gây ra vụ án mạng.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 20/10, ông Sơn sang nhà bà To, bất ngờ ông dùng búa đập vào đầu bà To khi bà đang ngồi phía sau nhà.

Dù bị chấn thương bà To vẫn kịp tri hô. Không chịu dừng tay, ông Sơn tiếp tục đập vào đầu, vai, trán nạn nhân nhiều cái làm bà To bất tỉnh.

Sau đó, ông Sơn chạy về nhà lấy dao ra sau vườn cắt cổ tự tử. Do không đứt động mạch, ông cứa rất nhiều vết làm máu chảy khá nhiều nên ngất xỉu tại chỗ.

Phát hiện vụ việc, người dân địa phương đưa cả hai đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà To tử vong ngay sau đó.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ 1 cây búa, 1 con dao và 1 dây dù dài khoảng 2 m.

Theo H.Minh

Theo Báo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.