Em gái bị hành hạ hơn 10 năm bị thương tích 37%

Em gái bị hành hạ hơn 10 năm bị thương tích 37%
TP - Tỷ lệ thương tật của em Nguyễn Thị Thông - nạn nhân bị hành hạ hơn 10 năm ở Hà Nội, được xác định là 37%. Kết quả giám định thương tật đã được Viện Y pháp T.Ư gửi về Cơ quan CSĐT CA quận Thanh Xuân, Hà Nội.

>> Một em gái bị đánh đập, nhục hình suốt 10 năm

Kết quả giám định thương tích đối với em Nguyễn Thị Thông (tức Nguyễn Thị Bình, SN 1983) được Viện Y pháp T.Ư thông báo ngày 20/11.

Theo một cán bộ điều tra CA quận Thanh Xuân, trên cơ sở kết quả giám định tỷ lệ thương tật của em Thông (Bình), thời gian tới cơ quan điều tra sẽ xem xét để khởi tố bổ sung vợ chồng chủ quán phở Chu Văn Đức - Trịnh Hạnh Phương về hành vi cố ý gây thương tích.

Hiện Đức - Phương đã bị khởi tố, bắt tạm giam với tội danh ban đầu “hành hạ người khác”.

Theo quy định của Bộ luật hình sự, tội cố ý gây thương tích có khung hình phạt cao hơn gấp nhiều lần so với tội hành hạ người khác.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.