Em giết anh vì bị ép nhậu

Nguyễn Văn Chồn tại cơ quan công an
Nguyễn Văn Chồn tại cơ quan công an
Sau khi nhậu cả buổi, xin nghỉ uống nhưng không được, dẫn đến cãi vã, người em dùng dao đâm chết anh mình.

Sáng 13/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh cho biết đang giam giữ Nguyễn Văn Chồn (sinh năm 1983) về hành vi giết người.

Khoảng 16 giờ, ngày 12/3, ấp Lộc Hòa, xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh xôn xao khi hay tin anh Nguyễn Văn Hí (SN 1971, ngụ ấp Lộc Hòa) đã bị em ruột của mình là Nguyễn Văn Chồn dùng dao Thái Lan đâm thủng tim dẫn đến tử vong.

Theo thông tin ban đầu, sáng 12/3, anh Hí cùng Chồn và anh rể là B.H.P, ngụ ấp An Thới, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng tổ chức uống rượu tại nhà anh Hí.

Đến khoảng 11 giờ, Chồn xin nghỉ uống nhưng anh Hí và anh P. không cho, bực tức Chồn bỏ về lấy rượu uống một mình. Thấy vậy, anh Hí chửi mắng Chồn. Cả hai lời qua tiếng lại, thách thức lẫn nhau, anh Hí sang nhà dùng cây đuổi đánh, Chồn phải bỏ chạy. Anh Hí bỏ về.

Một lát sau, Chồn lấy dao giấu trong túi quần sang nhà anh Hí để nói chuyện phải trái. Khi hai người cãi nhau, Chồn rút dao đâm vào xương đòn và tim làm anh Hí gục tại chỗ. Người nhà lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Theo Theo Báo Tây Ninh
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.