Em rể chém chết chị vợ vì không xin được số điện thoại

Em rể chém chết chị vợ vì không xin được số điện thoại
Tuấn đến nhà chị vợ xin số điện thoại của vợ mình nhưng không được rồi xảy ra cãi vã.  Tuấn tức giận rút dao thủ sẵn trong người tấn công khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tối 3/1, tại xóm 3, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An, một người phê ma túy đã chém chết chị vợ và chém trọng thương đứa cháu mới 6 tháng tuổi của mình.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, Phạm Văn Tuấn (36 tuổi, ngụ xóm 3, xã Hoa Sơn) đến nhà chị vợ ở cùng xóm là Đặng Thị Vân để hỏi xin số điện thoại của vợ mình (đã ly thân từ 2 năm nay).

  

Hai chị em sau đó xảy ra cãi vã, Tuấn tức giận rút dao thủ sẵn trong người tấn công khiến chị Vân tử vong trên đường đi cấp cứu. Đứa con mới 6 tháng tuổi chị Vân đang bế trên tay cũng bị Tuấn chém trọng thương.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng công an huyện Anh Sơn, cho biết Tuấn đã bị bắt ngay sau khi gây án, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi hoàn tất trong tối 3/1.

“Do Tuấn vẫn đang trong trạng thái phê ma túy đá nên chúng tôi chưa thể lấy lời khai", đại tá Hùng nói.

Theo Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG