Em rể lõa thể nằm cạnh xác chị vợ sau khi gây án

Công an bảo vệ hiện trường vụ án mạng
Công an bảo vệ hiện trường vụ án mạng
Hoàng dùng dao đâm chết chị vợ rồi tự tử nhưng bất thành, hai người nằm cạnh nhau trong tình trạng không áo quần.

Sáng 14/1, đại tá Quách Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự công an Đà Nẵng, cho biết Trần Tiến Hoàng (31 tuổi, quê Ninh Thuận) bị xác định là hung thủ gây ra cái chết của chị vợ tại phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu).

Theo đại tá Dũng, kết quả điều tra ban đầu xác định Hoàng đã dùng dao khống chế, đâm nhiều nhát khiến chị vợ tử vong tại chỗ. Hoàng tự tử bằng nhát đâm vào cổ song được đi cấp cứu kịp thời, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Khi vụ việc được phát hiện, hai người trong tình trạng lõa thể, nằm cạnh nhau.

Nhà chức trách chưa đưa ra kết luận nguyên nhân vụ án do Hoàng chưa thể lấy được lời khai, tuy nhiên nghi vấn có hay không việc hiếp dâm hoặc quan hệ tình ái đang được làm sáng tỏ.

Trước đó khoảng 15h30 ngày 11/1, người dân tổ 106 phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) thấy một bé gái chạy ra từ nhà anh Huỳnh Dũng (37 tuổi), hoảng hốt kêu cứu nên đến đập cửa xông vào.

Trong nhà, Hoàng cùng chị vợ bất tỉnh trên vũng máu. Hoàng ngay sau đó được đưa đến bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu. Còn nan nhân nữ đã tử vong do có nhiều vết đâm. Con dao được cho là tang vật gây án đã bị thu giữ.

Vụ án đang được điều tra.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG