Em say rượu, bắn anh trọng thương

Em say rượu, bắn anh trọng thương
TPCN - Toà án ND tỉnh Lạng Sơn vừa đem vụ án “giết người” đối với bị can Đặng Diệu Minh (sinh năm 1974), trú quán tại thôn Khe Sen, xã Lâm Ca, huyện Đình Lập ra xét xử phiên sơ thẩm.

Tòa tuyên phạt y 3 năm tù giam và buộc phải bồi thường cho bị hại 6 triệu đồng.

Ngày 7/12/2005, gia đình họ Đặng tổ chức lễ gả con gái đi lấy chồng, Đặng Diệu Minh cùng đám con trai ở bản uống rượu suốt từ buổi chiều cho đến 22 giờ.

Say rượu, Minh cãi lộn với anh trai là Đặng Hiệu Thắng (sinh năm 1972). Sau đó, Minh về nhà lấy khẩu súng kíp tự tạo mang đến nhằm vào bụng Thắng bóp cò. Thắng trúng đạn bị thương khá nặng, được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

MỚI - NÓNG