Em trai đâm chết chị gái vì mâu thuẫn chia tài sản thừa kế

Bị cáo Gia tại tòa. Ảnh Tân Châu
Bị cáo Gia tại tòa. Ảnh Tân Châu
TPO - Tức giận vì chị gái dọa đuổi mình và các con ra khỏi nhà, Gia đâm chết bà này ngay trong ngày giỗ cha.

Ngày 2/4, TAND TPHCM mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Đoàn Văn Gia (SN 1969, ngụ quận Gò Vấp) về tội “Giết người”. Đáng nói, nạn nhân chính là chị gái của bị cáo Gia.

Theo cáo trạng, ngày 18/6/2014, Đoàn Văn Gia cùng gia đình tổ chức đám giỗ cha tại nhà. Đến khoảng 13h30 cùng ngày, khi khách ra về, cả gia đình ngồi nói chuyện về việc bán căn nhà để chia tài sản.

Tuy nhiên, mẹ Gia là bà Đoàn Thị Rãi đã bán và sang tên nhà cho hai người con gái là bà Đoàn Thị Thơm và Đoàn Thị Thu Hương với giá 2,5 tỷ đồng. Số tiền này, được người mẹ chia đều cho các con, mỗi người gần 278 triệu đồng.

Cho rằng căn nhà của mẹ có giá tới 3,35 tỷ đồng, Gia không nhận tiền. Lấy cớ đã là chủ nhà, bà Thơm và Hương không đồng ý cho Gia và các con ở, nhập hộ khẩu; đồng thời gia hạn trong 3 tháng họ phải dọn đi.

Tức giận, Gia chạy xuống nhà lấy con dao đâm bà Thơm. Sau đó đâm tiếp vợ chồng bà Hương. Mọi người trong gia đình khống chế Gia và đưa bà Thơm và bà Hương đưa đi cấp cứu nhưng bà Thơm tử vong.

Tại phiên tòa hôm nay, sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên Đoàn Văn Gia 20 năm tù.

MỚI - NÓNG