Ép doanh nghiệp chung chi mới được miễn thuế

Ép doanh nghiệp chung chi mới được miễn thuế
TP - Đầu năm 2007, Đoàn Thanh tra Tổng cục Thuế đã có kết luận về hành vi nhận tiền hối lộ của một số cán bộ Cục Thuế Đăk Lăk. Tuy nhiên, dư luận vẫn đặt ra câu hỏi là phía sau những cán bộ thuế này là ai?

Cty TNHH Minh Nguyệt (đóng trên địa bàn thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mgar, kinh doanh nông sản và phân bón) làm đơn xin miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp  gửi Chi cục Thuế huyện Cư M’gar từ giữa năm 2003, nhưng Chi cục Thuế Cư M’gar không trả lời.

Mãi đến cuối năm 2004,  Chi cục Thuế huyện Cư M’gar mới kiểm tra quyết toán năm 2002 và 2003 của Cty Minh Nguyệt, không chấp nhận một số hóa đơn vì cho rằng không hợp lệ (về sau, các hóa đơn này được Cục Thuế Đăk Lăk xác nhận là hợp lệ) và phạt Cty Minh Nguyệt hơn 30 triệu đồng tội trốn thuế.

Theo quy định của ngành thuế, các doanh nghiệp kinh doanh ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhưng có hành vi trốn thuế, vi phạm thủ tục hóa đơn chứng từ thì không được miễn thuế thu nhập. Cty Minh Nguyệt nhiều lần gửi đơn  đề nghị được xem xét lại nhưng không được hồi âm. Cty Minh Nguyệt đành  chấp nhận sự chủ động gợi ý của ông Hứa Hồng Hải - Cán bộ Cục Thuế Đăk Lăk  -rằng sẽ “giúp đỡ” với “giá” ban đầu là 20 triệu đồng.

Theo đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn  Minh - Giám đốc Cty Minh Nguyệt - thì ông Hứa Hồng Hải sau đó còn nại nhiều lý do như muốn được việc phải “chung tiền cho ông Trần Đăng Đức” (Cục phó Cục Thuế Đăk Lăk), “chung tiền cho cán bộ Tổng cục Thuế”…

Tại nhiều cuộc nhậu ông Hải còn gọi ông Minh ra trả tiền hoặc lấy hoá đơn về để ông Minh thanh toán lại, tổng  số tiền Cty Minh  Nguyệt phải chi cho ông Hải lên đến 60 triệu đồng. Ông Hải còn đòi sau khi công việc đã “đầu xuôi đuôi lọt” Cty Minh Nguyệt phải “cưa đôi” số tiền được miễn thuế.

Cũng theo ông Minh, cuối năm 2006, khi biết ông Minh đã ghi âm lần ông Hải vòi thêm tiền hối lộ tại một bữa nhậu, ông Hải đã chở ông Minh về nhà riêng rồi khóa trái cửa lại.  Sau khi đe dọa ông Minh “sẽ mất cả chì lẫn chài” không thành, ông Hải xuống nước tự mình viết giấy vay nợ ông Minh 233 triệu đồng (bằng số tiền ông Minh được miễn giảm thuế), đổi lại ông Minh viết thỏa thuận nội dung ghi âm là do ông Minh và ông Hải cùng đóng kịch, chứ không có thật.

Những cán bộ nào liên quan?

Sau khi ông Minh đã chuyển đủ tiền cho ông Hải như đã thỏa thuận, ngày 23/12/2005, Cục Thuế tỉnh Đăk Lăk có quyết định miễn 100% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003 cho Cty Minh Nguyệt với số tiền là 233.060.064 đồng, do Cục phó Trần Đăng Đức ký. Phi vụ này có lẽ đã diễn ra trót lọt nếu không có sự bất đồng giữa cán bộ Cục Thuế Đăk Lăk với Cty Minh Nguyệt trong việc chung chi và ăn chia.

Là một người có thâm niên và có kinh nghiệm trong nghề, vì sao ông Trần Đăng Đức lại vội vàng ký quyết định miễn thuế cho Cty Minh Nguyệt trong khi Cty này vẫn còn đang bị phạt vì trốn thuế? Từ quyết định của ông Đức, 17 ngày sau đó Chi cục Thuế huyện Cư M’gar phải ra thêm một quyết định thu hồi các quyết định trước đó đã xử phạt Cty Minh Nguyệt tội trốn thuế để “chữa cháy”.

Ông Đức còn có một “nhầm lẫn” khác khi giảm cho Cty Minh Nguyệt đến 100% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003, trong khi theo quy định, nếu không có sai phạm về việc lập chứng từ sổ sách thì Cty này chỉ được giảm 50% thuế của năm 2003.

Tuy nhiên, trong văn bản kết luận số 267 ngày 12/1/2007 của Đoàn Thanh tra Tổng cục Thuế chỉ đề cập đến sai phạm của ông Hứa Hồng Hải và ông  Đinh Quang Vũ (Phó phòng Tổng hợp – dự toán)  trong việc nhận tiền hối lộ của Cty Minh Nguyệt; bà Bùi Thị Thanh (Trưởng phòng Tổng hợp – dự toán), ông Nguyễn Đình Hùng  (tổ nghiệp vụ), ông Trần Hoả Tiễn (Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cư M’gar) đã hợp pháp hóa hồ sơ cho Cty Minh Nguyệt được hưởng 100% thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2003. Còn trách nhiệm của ông Trần Đăng Đức trong việc ký vào quyết định miễn thuế cho Cty Minh Nguyệt lại không được đoàn thanh tra đề cập.

Trong tờ trình ông Nguyễn Văn Minh gửi Đoàn Thanh tra Tổng cục Thuế còn có một chi tiết khiến người đọc đặc biệt lưu ý,  ông Minh viết: Ông Hải bảo vì tôi không chịu cưa đôi số tiền được miễn giảm thuế nên Chi cục Thuế huyện Cư M’gar không chịu làm cho ông, vì ở các nơi đều như vậy hết.

Từ vụ tiêu cực này, Tổng cục Thuế cần thành lập đoàn thanh tra toàn diện công tác miễn giảm thuế cho các Cty ở Đăk Lăk trong thời gian qua. Vì nếu đúng như ông Minh tố cáo, thì rất có thể còn nhiều Cty ngậm bồ hòn làm ngọt mà không dám đứng lên tố cáo  như  Cty Minh Nguyệt.

MỚI - NÓNG