Ép người khác chết đuối, lĩnh án tội giết người

Các bị cáo trong phiên xử. Ảnh: BH
Các bị cáo trong phiên xử. Ảnh: BH
TPO - Khi anh Mạnh nhảy xuống hồ để thoát thân, Trung cùng 3 thanh niên khác ném đất đá, không cho anh Mạnh vào bờ khiến nạn nhân chết đuối.

Ngày 23/9, TAND TP Hà Nội tuyên 18 năm tù đối với Dương Đức Trung (SN 1996, ở thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hoà) về hành vi giết người. Các đồng phạm còn lại lĩnh án từ 9 đến 18 năm.

Theo cáo trạng, giữa tháng 9/2014, Trung nghi ngờ anh Mạnh (ở quận Hà Đông, Hà Nội) lấy trộm của mình 3 triệu đồng, nên nảy sinh thù tức. Khoảng 18h, ngày 6/10/2014, Trung rủ nhóm bạn đi tìm anh Mạnh.

Đến quán cà phê trên địa bàn phường Quang Trung, quận Hà Đông, gặp anh Mạnh ở đó, Trung rút dao lao vào đâm chém. Hoảng sợ, anh Mạnh nhảy xuống hồ nước, bị Trung cùng 3 thanh niên khác ném đất đá, không cho anh Mạnh vào bờ. Sau ít phút vùng vẫy, anh Mạnh tử vong do ngạt nước.

MỚI - NÓNG