Ép rượu rồi hiếp dâm thiếu nữ giữa đồng

Hai đối tượng Hiếu và Bình tại cơ quan công an. Ảnh: C.A.
Hai đối tượng Hiếu và Bình tại cơ quan công an. Ảnh: C.A.
Tại cánh đồng, P. bị Hiếu và Bình ép uống 4 ly rượu. Tàn cuộc nhậu, Hiếu và Bình thay nhau thực hiện hành vi cưỡng hiếp P. Sau khi thỏa mãn thú tính, Hiếu và Bình chở P. trở lại quán cà phê rồi về nhà.

Theo tố giác của người bị hại, Công an huyện Điện Bàn (Quảng Nam) vừa bắt khẩn cấp 2 đối tượng có hành vi hiếp dâm. 2 đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Hiếu (20 tuổi) và Lương Văn Bình (19 tuổi, cùng trú xã Điện Minh, huyện Điện Bàn, Quảng Nam).

Do quen biết từ trước, khoảng 19h ngày 7/4, Hiếu và Bình đến quán cà phê G.N. (xã Điện An, huyện Điện Bàn) và rủ T.T.N.P. (17 tuổi, nhân viên của quán) đi chơi. Đến 21h, cả 3 mua rượu mồi và đèo cùng nhau đến cánh đồng thuộc thôn Uất Lũy (xã Điện Minh, huyện Điện Bàn) tổ chức ăn nhậu.

Tại đây, P. bị Hiếu và Bình ép uống 4 ly thì không uống nữa vì đau đầu. Khi đã chếnh choáng hơi men, Hiếu và Bình thay nhau thực hiện hành vi cưỡng hiếp P. dù cho nạn nhân đã cố sức van xin và chống trả. Sau khi thỏa mãn thú tính, Hiếu và Bình chở P. trở lại quán cà phê rồi về nhà.

Đến trưa 8/4, P. đến trình báo công an huyện Điện Bàn và tường thuật lại sự việc. Hiếu và Bình đã bị bắt khẩn cấp sau đó. Tại cơ quan điều tra, cả 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi hiếp dâm của mình.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Điện Bàn tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Công Bính

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.