Ép tiếp viên phục vụ không được, đập phá quán nhậu

Nghi phạm tại cơ quan điều tra
Nghi phạm tại cơ quan điều tra
Đến giờ nữ tiếp viên nghỉ ra về thì Tú buộc phải ở lại phục vụ tiếp. Tiếp viên không đồng ý, thanh niên này quay sang đập phá màn hình tivi.

Ngày 20/7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Văn Tú (34 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự) về tội hủy hoại tài sản.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 21h ngày 26-6, Tú cùng với Tám, Nam, Tài và Cường nhậu tại Nhà hàng Mê Kông (khóm 3, phường An Thạnh). Trong lúc nhậu, Tú kêu tiếp viên vào phục vụ.

Đến khoảng 23h khuya cùng ngày, các tiếp viên hết giờ làm nên ra về. Tú kêu nữ tiếp viên ở lại phục vụ khuya nhưng bị từ chối. Tức giận, Tú cầm chai bia ném bể màn hình karaoke, gây thiệt hại 7 triệu đồng.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.