"FBI của Anh" chống tội phạm kinh tế

"FBI của Anh" chống tội phạm kinh tế
Thủ tướng Anh Tony Blair chính thức giới thiệu về một cơ quan chống tội phạm mới của Anh, SOCA, với mô hình tổ chức tương tự như FBI của Mỹ,
"FBI của Anh" chống tội phạm kinh tế ảnh 1
Tội phạm kinh tế được xem là vấn đề lớn

Cơ quan chống tội phạm có tổ chức nghiêm trọng (SOCA) sẽ tập hơn hơn 4000 cảnh sát, chuyên viên hải quan và nhập cảnh.

SOCA sẽ tập trung ưu tiên cho việc chống lại nạn buôn người, buôn ma túy và lừa đảo.

Không ai biết rõ các tội phạm liên quan kinh tế gây thiệt hại cho Anh mỗi năm bao nhiêu: thống kê chính thức nói là 1 tỷ bảng, nhưng một vài người nói con số này là 20 tỷ.

Khi việc thành lập SOCA được loan báo lần đầu năm 2004, các ưu tiên của cơ quan này chỉ là chống ma túy và buôn người.

Nạn rửa tiền cũng được xem là ưu tiên, nhưng các tội ác tài chính khác không được nhắc tới.

Nhưng nay, tình thế đã đổi thay. Mặc dù các vụ lừa đảo quy mô lớn tiếp tục thuộc thẩm quyền của Văn phòng chống lừa đảo, nhưng SOCA cũng sẽ quan tâm đến tội phạm kinh tế.

Điều này là vì nay các chuyên gia đồng ý rằng lừa đảo và các hình thức tội phạm kinh tế khác ngày càng trở thành yếu tố trung tâm của hoạt động tội ác có tổ chức.

Nhưng thay đổi lớn nhất là nay người ta xem việc lấy lại tài sản của bọn tội phạm là ưu tiên hàng đầu.

Vậy cơ quan SOCA vừa thành lập này có gì đặc biệt?

Chủ tịch của nó, Sir Stephen Lander, từng là giám đốc MI5 - Cơ quan nội chính của Anh.

Giám đốc Bill Hughes là người đến từ Đội phòng chống tội phạm quốc gia, còn người phụ trách việc sáng tạo ra cách mới để chống tội phạm tài chính là Paul Evans, có 20 năm làm trong MI6.

Với những nhân vật có thâm niên làm tình báo như vậy, có thể ngạc nhiên khi biết sự cởi mở sẽ là trung tâm trong chính sách mới.

Nhưng những người trong ngành nói SOCA đặt nặng trọng tâm cho việc hợp tác với khu vực kinh tế tư nhân.

Cơ quan này sẽ thành lập một ủy ban bao gồm các lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân, những người được kiểm tra an ninh y như nhân viên của SOCA.

Ủy ban này sẽ được cho biết những thông tin loại gì mà cơ quan chống tội phạm đang cần.

Như thế, nếu mọi việc diễn ra theo kế hoạch, SOCA sẽ sử dụng các thành viên trong khu vực tư doanh để bổ trợ cho nguồn nhân lực có hạn trong việc điều tra.

Theo BBC

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.