Gã cha dượng nhiễm HIV nhiều lần hiếp dâm con riêng của vợ

Viện KSND huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) cho biết, vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Văn Lương (SN 1984, HKTT: xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, Lê Văn Lương quen và sống như vợ chồng với chị Nguyễn Mỹ H. (SN 1982, HKTT: xã Long Thới, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) được khoảng 3 năm, cháu Nguyễn Thị Song N. (SN 2005, là con riêng của chị H). Hiện tất cả đang tạm trú tại xã Cư Suê, huyện CưM’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Khoảng 14 giờ ngày 18/3, cháu N. ngủ trên gác còn Lương ngủ dưới nhà. Khi tỉnh dậy thấy nhà chỉ có 2 người nên Lương nảy sinh ý định quan hệ tình dục với N. Sau đó, Lương đi lên gác thấy cháu N. ngủ say, đã tiến lại ngồi đè lên người và sàm sỡ cháu.

Lúc này, cháu N. tỉnh dậy vùng vẫy, dùng tay hất đầu và đạp vào bụng Lương. Bị kháng cự Lương dùng sức đè cháu N. xuống để thực hiện hành vi đồi bại. Trong lúc đang hành sự thì Lương nghe tiếng guốc đi vào biết là chị H. về nên vội vàng đứng dậy mặc lại quần áo. Sau đó N. đã kể lại toàn bộ vụ việc cho mẹ nghe rồi cùng mẹ đến cơ quan Công an tố cáo hành vi hiếp dâm của Lương.

Tại Cơ quan điều tra, Lương khai nhận trước đó đã 2 lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu N. và Lương đang bị nhiễm HIV.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư M’gar tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Theo Công lý
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.