Gã công nhân bị bắt vì làm bé gái mang bầu

Ngoài giờ làm, nam công nhân cầu đường 29 tuổi vào bản vờ tán tỉnh bé gái 14 tuổi để quan hệ tình dục.

Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) hôm 9/6 cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam Lê Văn Hòa (29 tuổi) về hành vi giao cấu với trẻ em.

Gã công nhân bị bắt vì làm bé gái mang bầu ảnh 1

Lê Văn Hòa tại cơ quan công an.

Hòa là công nhân thi công dự án cầu đường tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. Đến đây làm việc từ đầu năm, Hòa kết thân với nhiều người địa phương, trong đó có bé Tuyết (14 tuổi). Hòa khai nhiều lần rủ cô bé đi chơi và đã quan hệ tình dục.

Ngày 3/6, phát hiện con gái có bầu đã 5 tháng, gia đình Tuyết tố cáo hành vi đồi bại của Hòa với cơ quan công an.

Ba ngày sau, Hòa đã trình diện công an, thừa nhận hành vi nhiều lần "qua lại" với Tuyết.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Theo Hải Bình

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.