Gã đẹp trai chuyên lừa các cô gái có số sim điện thoại đẹp

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Bằng cách giả vờ điện thoại vào các số sim đẹp có chủ nhân là nữ, Hiệp bắt chuyện làm quen sau đó lừa tới khách sạn để cướp tiền và điện thoại... Số tiền lên tới trăm triệu đồng.

Một ngày cuối tháng 4/2014, chị Vũ Thị Kim Th, trú tại Hà Nội bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại của một người đàn ông. Qua mấy lời hỏi thăm, biết người này gọi nhầm máy, chị Th lịch sự giải thích về sự nhầm lẫn này rồi cúp máy.

Thời gian sau, người đàn ông đó lại điện thoại vào máy chị Th nói rằng qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi, anh ta thấy có cảm tình muốn làm quen với chị Th và mời chị đi uống nước.

Vì tò mò, lại thấy người đàn ông ăn nói lịch sự, dễ nghe, chị Th đồng ý gặp mặt. Nhưng chị Th không ngờ đó chính là cái bẫy đã giăng sẵn của một gã đàn ông đã có vợ, chuyên gọi vào những điện thoại có số gánh, số sim đẹp của các cô gá nhẹ dạ cả tin để cướp tài sản.

Theo lời trình bày của chị Th tại CQĐT Công an quận Ba Đình, mời đi uống nước nhưng suốt nhiều lần hẹn gặp, người thanh niên lấy lý do bận việc lại trì hoãn nên dù đã liên lạc với nhau một thời gian, chị Th. vẫn không hề biết mặt người tình trong mộng.

Anh ta vờ yêu đương, nói nhớ nhung chị Th. và hẹn gặp chị tại một phòng sang trọng trong khách sạn cao cấp trên địa bàn phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội. Khi chị Th. đến điểm hẹn, điện thoại thì anh ta nói đã đặt sẵn phòng với nhiều ý tưởng lãng mạn, bất ngờ dành cho bạn gái mới quen và nói số phòng đã đặt, bảo chị Th đi đến.

Vừa mở cửa phòng, kịp nhìn thấy khuôn mặt điển trai của người bạn trai mới quen, chưa kịp tâm sự chị Th rụng rời chân tay khi anh ta trở mặt, lạnh lùng khống chế, đe dọa. Gã đàn ông đã dùng băng dính , dây vải trói tay chân chị Th , sau đó cướp 1 túi xách, 1 điện thoại Vertu, 1 điện thoại Iphone 5, 1 điện thoại Iphone 4, 1 điện thoại Nokia và 24 triệu đồng tiền mặt mà chị Th đem theo, tổng số tài sản trị giá 150 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an quận Ba Đình đã tổ chức xác minh, đồng thời báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an TP Hà Nội đã làm rõ đối tượng gây án là Đỗ Tuấn Hiệp và tiến hành bắt giữ.

Chiều 3/5, trao đổi với PV, Công an quận Ba Đình cho biết, CQĐT đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với đối tượng Đỗ Tuấn Hiệp, (30 tuổi), trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội về hành vi cướp tài sản.

Theo lời khai ban đầu của Hiệp, dù đã có vợ và con nhưng Hiệp không có công ăn việc làm nên hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Với vẻ ngoài điển trai, lại có tài khéo ăn nói, Hiệp đã nghĩ ra cách kiếm tiền bằng cách chuyên điện thoại vào các số máy có sim số đẹp.

Tùy theo tình hình nói chuyện để Hiệp biết có nên tiếp tục cưa cẩm chủ nhân của các số điện thoại đẹp này hay không. Lấy lý do bận việc, Hiệp không bao giờ cho nạn nhân biết mặt mà thường đợi khi con mồi đã cắn câu qua các cuộc trò chuyện, giả vờ yêu đương rồi hẹn đến khách sạn sang trọng để tâm sự. Khi nạn nhân đến nơi, Hiệp đã đặt phòng trước và hẹn thẳng lên phòng. Đợi khi nạn nhân vào phòng, Hiệp bắt đầu hành động.

Hiệp còn khai, sau khi vừa cướp của chị Th xong, với thủ đoạn như trên, Hiệp tiếp tục lừa một cô gái mới quen đến một khách sạn trên địa bàn quận Cầu Giấy. Để tạo lòng tin cho nạn nhân, Hiệp đã bày tất cả các loại điện thoại mới cướp được của chị Th lên trên bàn để cho nạn nhân thấy hắn là người có điều kiện kinh tế.

Lấy lý do trong khi tâm sự không muốn ai quấy rầy, Hiệp đã cầm 2 chiếc điện thoại của bạn gái bỏ vào túi rồi đi ra ngoài cất. Một lúc sau, Hiệp quay lại, lấy lý do ở khách sạn không được thoải mái, Hiệp mời bạn gái mới về nhà tâm sự.

Sau đó, Hiệp vơ hết số điện thoại vừa trưng bày trên bàn cho vào túi và nói đi xuống trước để thanh toán tiền phòng. Khi cô bạn gái mới xuống thì lễ tân nói tiền phòng chưa trả, còn người bạn trai mới quen và 2 chiếc điện thoại Iphone cũng không cánh mà bay.

Công an quận Ba Đình đề nghị, ai là bị hại trong các vụ án do Đỗ Tuấn Hiệp gây nên, mời liên hệ với Đội Hình sự Công an quận Ba Đình, 37 Điện Biên Phủ, Hà Nội để được giải quyết

Theo Anh Hiếu

Theo Công an nhân dân
MỚI - NÓNG