Gã trai cho bé gái 5.000 đồng rồi cưỡng hiếp

Tăng Bé tại tòa. Ảnh: Việt Tường
Tăng Bé tại tòa. Ảnh: Việt Tường
Lợi dụng sự ngây thơ trẻ em, Bé (ở Sóc Trăng) dụ dỗ Thanh bằng cách cho em 5.000 đồng rồi thực hiện hành vi thú tính.

Chiều 27/6, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên Tăng Bé (20 tuổi, ngụ thị xã Vĩnh Châu) 12 năm tù vì tội Hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là bé Thanh, 8 tuổi, ở cùng xóm với bị cáo tại xã Vĩnh Hải.

Cơ quan công tố cáo buộc, ngày 9/2 khi thấy bé gái đi vệ sinh, thanh niên này nảy sinh dục vọng. Khi nạn nhân đến võng nằm, Bé quan sát xung quanh không có ai nên dụ dỗ Thanh bằng cách cho em 5.000 đồng.

Bé gái vừa nhận tiền thì anh ta kéo em đến trước phòng ngủ để thực hiện hành vi thú tính. Vài phút sau, tên này nghe tiếng động nên buông nạn nhân ra thì bị hàng xóm phát hiện vụ việc, báo công an bắt "yêu râu xanh".

Tại tòa, Bé tỏ ra ăn năn hối hận. Bị cáo đã đồng ý bồi thường 15 triệu đồng tổn thất tinh thần theo yêu cầu của gia đình nạn nhân.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG