Gã trai đâm hàng xóm thủng ruột vì bị nghi trộm gà

Khanh xăm trổ khắp người. Ảnh: T.T
Khanh xăm trổ khắp người. Ảnh: T.T
Trong lúc nhậu, Khanh (ở An Giang) nghe tin có người nghi anh ta trộm một con gà. Tên này mang dao đi kiếm người hàng xóm rồi đâm nạn nhân thủng ruột non và dạ dày.

Chiều 2/7, Công an huyện Tịnh Biên (An Giang) khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Khanh (25 tuổi, ngụ thị trấn Nhà Bàng) về hành vi Cố ý gây thương tích. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Giang, hàng xóm của bị can.

Theo cơ quan điều tra, ngày 6/6, khi ngồi nhậu với chú ruột là Nguyễn Văn Thanh Sang, Khanh nghe người này nói rằng, ông Giang có nghi Khanh trộm một con gà. Nghe xong, gã trai 9X mang dao đến nhà ông Giang để kiếm chuyện gây hấn.

Đến nhà nạn nhân, Khanh thấy ông Giang đứng trước hiên. Hung thủ rút dao đâm người hàng xóm thủng bụng rồi bỏ trốn cho đến khi bị bắt.

Ông Giang được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Vết đâm của Khanh khiến nạn nhân thủng ruột non và dạ dày.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG