Gã trai dọa cha mẹ nữ sinh bằng clip sex

Gã trai dọa cha mẹ nữ sinh bằng clip sex
TAND huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Hoàng Thức (SN 1993, ngụ xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) 4 năm 6 tháng tù về tội 'Giao cấu với trẻ em'.

Gã trai dọa cha mẹ nữ sinh bằng clip sex

TAND huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Hoàng Thức (SN 1993, ngụ xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) 4 năm 6 tháng tù về tội 'Giao cấu với trẻ em'.

Gã trai dọa cha mẹ nữ sinh bằng clip sex ảnh 1
 Ảnh: minh họa - Internet
 

Do bị gia đình bạn gái cấm cản, vốn là một gã trai lông bông, không có nghề nghiệp nhưng lại có biệt tài “một tay bắt hai cá”, Nguyễn Hoàng Thức vừa quen với một nữ sinh, vừa cặp bồ với một thiếu nữ khác. Lấy lý do bị cấm cản, Nguyễn Hoàng Thức đã sắp đặt một kế hoạch hoàn hảo, dụ bạn gái quan hệ rồi quay lại toàn bộ cảnh ái ân nhằm gởi cho cha mẹ nữ sinh để cảnh cáo. Tuy nhiên, khi clip sex chưa được gởi đến cha mẹ nữ sinh thì đã “vô tình” được tung lên mạng.

Sự việc được phát hiện khi một số học sinh trường THPT Võ Văn Kiệt (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) truyền tay nhau đoạn clip sex quay lại toàn cảnh “ái ân”, mà nhân vật nữ đang là nữ sinh lớp 10 cùng trường bị tung lên mạng Internet. Clip này nhanh chóng là đề tài nóng được các học sinh bàn tán xôn xao. Trong buổi học, giáo viên đã phát hiện một nam sinh đang xem “clip nóng” nói trên nên đã gặng hỏi. Theo trình bày của học sinh này, clip sex được tải từ trên mạng và được các bạn truyền nhau và xôn xao vùng quê nghèo trong những ngày đó.

Do tính chất nhạy cảm của clip gây ảnh hưởng đến tâm lý, việc học tập của nữ sinh nên sau đó cô giáo đã báo cáo Ban giám hiệu nhà trường để tìm hướng xử lý. Qua xác minh ban đầu, nữ sinh trong clip sex được thanh niên vô công rồi nghề, học đến lớp 8 thì nghỉ học ở nhà giao du, ăn chơi lêu lổng với bạn bè hư hỏng.

Theo trình bày của nạn nhân, khoảng đầu tháng 12.2011, Thức cùng một số bạn đi uống cà phê tại quán nước ở huyện Vũng Liêm. Tại đây, Thức tình cờ gặp nữ sinh Nguyễn Thị Linh. Thấy Linh có dáng người dễ nhìn, ăn nói dễ thương nên Thức có ý tán tỉnh. Mấy hôm sau, Thức đi chăn vịt ở gần nhà thì gặp người học chung với Linh nên đã xin số điện thoại của nữ sinh này.

Từ đó, hằng ngày Thức nhắn tin, gọi điện tán tỉnh và ngỏ ý muốn làm quen với Linh. Tin đi, thư lại, lâu ngày Linh cũng xiêu lòng vì những lời có cánh, mùi mẫn của Thức. Tình cảm của cả hai ngày thêm mặn nồng khi Linh rủ Thức về nhà nội mình chơi. Tại nhà nội của Linh, Thức có thái độ ăn nói không được lễ phép nên bị người cô của Linh trách mắng, và cho rằng Thức không được đàng hoàng nên có ý cấm cản mối quan hệ này.

Bị phê bình, Thức nói những lời ngang ngược đáp trả lại người cô của Linh và đứng Liêm tâm sự. Như ý bạn trai, sau khi học hết tiết thể dục, vào khoảng 9h sáng cùng ngày, Linh đến điểm hẹn gặp người yêu. Do có ý định từ trước, nên trong lúc chờ người yêu đến, Thức đã thực hiện kế hoạch của mình bằng cách gắn chiếc ĐTDĐ có camera ở chế độ bật sẵn lên trên mái của quán.

Khi gặp người yêu, Linh không hề hay biết đã bị người yêu giăng bẫy để đưa mình vào tròng. Khi gặp nhau, Thức tiếp tục buông lời chửi bới cha mẹ Linh vì đã ngăn cản việc yêu đương của mình. Sau vài lời tỉ ê tâm sự, Thức và Linh đã quan hệ tình dục. Sau cuộc mây mưa, Linh phát hiện ra chiếc ĐTDĐ và biết cảnh ân ái của mình và người yêu đã bị ghi hình lại. Linh có ý trách Thức nhưng Thức đều bỏ ngoài tai.

Sau đó một thời gian, Thức và Linh ít gặp nhau vì sự ngăn cấm của gia đình. Những tin nhắn yêu đương cũng thưa dần. Lúc này, Thức cũng quên mất cô người yêu bé nhỏ của mình mà chạy theo một mối tình mới là Nguyễn Hiền Thu (tên nhân vật đã đổi), 18 tuổi. Theo lời khai của Thức tại cơ quan điều tra, trong thời gian mặn nồng với “người tình nhí”, Thức đã nhiều lần đi quá giới hạn và cho người yêu ăn “trái cấm” khi chưa đủ 16 tuổi. Qua củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra Công an huyện Vũng Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Thức về hành vi “Giao cấu với trẻ vị thành niên”.

Mới đây, TAND huyện Vũng Liêm đã đưa vụ án ra xét xử. Có mặt tại phiên tòa, cha mẹ nữ sinh với tư cách là người bị hại có liên quan đến vụ án rất bức xúc vì hành vi của Thức đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và việc học tập của con gái mình. Vì vậy, họ đề nghị HĐXX có biện pháp nghiêm khắc đối với Nguyễn Hoàng Thức để xử lý theo quy định pháp luật và bồi thường danh dự và nhân phẩm cho nạn nhân với số tiền trên 30 triệu đồng.

Điều khiến những người dự khán hôm đó bất ngờ là Thức đã “phản cung” và tố bạn gái mới của mình là người phát tán clip sex lên mạng vì ghen tức với Linh. Sở dĩ Thức thay đổi lời khai là vì trước đó, Thu có động viên Thức cứ nhận tội, trong thời gian Thức tạm giam sẽ lên thăm non đầy đủ. Tuy nhiên, sau đó người tình mới của Thức đã bội hứa nên Thức không muốn giấu giếm sự việc. Thức cũng chối tội rằng, trong quá trình quay clip, Linh cũng biết nhưng do Linh không có phản ứng gì nên Thức mới lưu trong điện thoại để làm “kỷ niệm”. Thức thừa nhận, trong thời gian yêu đương với Linh, vẫn biết người yêu còn nhỏ tuổi, nhưng khi đó đã không nghĩ rằng hành vi quan hệ với trẻ vị thành niên là vi phạm pháp luật.

Sau khi nghị án, xét tính chất nghiêm trọng của sự việc, HĐXX đã tuyên phạt Thức 4 năm 6 tháng về tội “Giao cấu với trẻ em”, đồng thời bồi thường danh dự, nhân phẩm cho phía bị hại số tiền 10,5 triệu đồng. Còn riêng đối với bạn gái của Thức và những người có liên quan đến việc tung clip sex lên mạng Internet, HĐXX cũng đề nghị cơ quan CSĐT làm rõ hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy nhằm mục đích làm nhục người khác.

Theo Đời sống & Pháp luật

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG