Gã trai mù chữ lập mưu bán em gái người yêu

Nhóm buôn người trước vành móng ngựa. Ảnh: Bắc Hà
Nhóm buôn người trước vành móng ngựa. Ảnh: Bắc Hà
TPO - Mù chữ, không nghề nghiệp, nhưng luôn đầy ắp những thủ đoạn nham hiểm, và khi hết tiền ăn tiêu, gã trai mới lớn lập mưu bán cả em gái người yêu qua biên giới…

Cuối tuần qua, TAND TP Hà Nội tuyên phạt 7 năm 9 tháng tù đối với Nguyễn Văn Đạt (SN 1993, ở xã Vụ Quang, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ). Các bị cáo còn lại nhận mức án 15 tháng 12 ngày tù đến 7 năm về các hành vi buôn bán người, không tố giác tội phạm.

Theo tài liệu truy tố, khoảng tháng 8/2012, khi đang lang thang ở khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Đạt làm quen với một đối tượng lạ mặt, tên Sơn (quê Nam Định). Sau hồi hỏi han, Sơn đề xuất người bạn mới phương án kinh doanh, với lợi nhuận ngất ngưởng: Buôn bán phụ nữ qua biên giới.

Vừa nghe qua ý tưởng, vẻ mặt gã trai mù chữ, không nghề nghiệp bỗng bừng sáng, lập tức nghĩ ngay tới cô em gái người yêu đang theo học một trường cao đẳng ở Hà Nội. Nghĩ là làm, sáng 4/9/2012, Đạt gọi điện cho bạn gái tên Hoa (quê Hà Giang) để xin số điện thoại của chị T (em gái chị Hoa, SN 1993) và lập tức liên lạc, hẹn chị T đi chơi.

Do trước đó đã biết Đạt là bạn trai của chị gái mình, chị T không mảy may nghi ngờ, nhận lời đề nghị của Đạt. Để củng cố niềm tin, Đạt rủ chị T đi chơi, tiện thể mua quà tặng chị Hoa, nhờ T mang về hộ.

Ngày 5/9/2012, Đạt cùng Sơn đi taxi đến đón chị T ở khu nhà trọ (xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội), sau đó, cả ba cùng lên nhà Trần Văn Lai (bạn Sơn, SN 1976, ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) để tìm cách bán chị T qua biên giới.

Ăn, nghỉ tại Lạng Sơn một ngày, chị T được nhóm buôn người dẫn dắt đi thăm thú vài nơi, sau đó bán vào một ổ mại dâm lấy 18 triệu đồng. Rơi vào “động nhền nhện”, chị T phải mua vui cho hàng trăm đàn ông ở khắp các địa phương. Đến tháng 10/2012, T được cơ quan chức năng Trung Quốc giải phóng, đưa về trại tị nạn và về nước qua đường tiểu ngạch sau đó.

Theo tài liệu truy tố, trước khi bán chị T, Lai còn có hành vi hiếp dâm nữ sinh viên này, tuy nhiên, do chưa đủ căn cứ chứng minh, cơ quan pháp luật tạm thời chưa truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong một diễn biến khác, trước khi bán chị T, nhóm “tú ông, tú bà” đã tổ chức bán ba người phụ nữ khác, ở các tỉnh Hậu Giang, Bắc Giang sang Trung Quốc. Nhưng hiện tại, cơ quan chức năng chưa xác định rõ cụ thể danh tính ba bị hại này, nên tách hồ sơ, xử lý sau. 

MỚI - NÓNG