Gái trẻ vướng 'lưới tình'

Gái trẻ vướng 'lưới tình'
TPO - Với mác “đại gia” Nguyễn Văn Thìn (SN 1991, trú tại Sông Lô, Phú Thọ) làm quen, khoe của, làm cho nhiều cô gái siêu lòng, bị lừa gạt bán sang Trung Quốc.

Công an Lạng Sơn lập chuyên án, bắt giữ Thìn đang đưa 5 nạn nhân tại khu vực đường mòn biên giới.

Khai nhận với cơ quan điều tra, Thìn rủ Cao Quang Hùng (SN 1990, người cùng quê), thường lân la đến các khu vực có đông nữ công nhân ở trọ, tán tỉnh, làm quen. Thìn nói rằng, mình là chủ thợ sơn ở Hà Nội, hàng tháng lĩnh lương 20 triệu.

Tỏ vẻ hào phóng, hai thanh niên mời các cô gái: Quản Thị Thu T, Dương Thị X (cùng quê Tuyên Quang), Trần Thị H, Võ Thị N, Trần Thị T (quê Nghệ An), đi chơi công viên, hát Karaôkê. Các cô gái này, đều 18 tuổi (đang làm công nhân Khu công nghiệp Bắc Thăng Long), dễ mủi lòng, trong đó có N có tình cảm đặc biệt với Thìn.

Chiều 4-9, lấy cớ đi chơi, mừng sinh nhật, hai đối tượng đưa năm cô đến đường đồi 386 (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn), bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Đối tương Thìn
Đối tương Thìn.
Đối tương Hùng
Đối tương Hùng.

Thìn khai, ý định đưa các cô gái trên bán vào nhà thổ cho một đối tượng tên là Long ở Bằng Tường (Trung Quốc), với giá 10 triệu đồng/cô. Cũng bằng chiêu thức tương tự, cách đây chừng một tháng, y cũng đã bán chót lọt “người yêu” là K (người Tuyên Quang, công nhân một nhà máy lắp ráp ô tô ở tỉnh Phúc Yên) sang bên kia biên giới.

Trong tuần, cơ quan điều tra công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố 2 vụ mua bán phụ nữ, trong đó có đường dây má mì lớn, với 7 bị can, lừa bán hàng chục nạn nhân ở các tỉnh Bắc Giang, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Nghệ An. Đối tượng lừa gạt thường sử dụng vẻ hào nhoáng bên ngoài, “dẻo mỏ”, tán tỉnh yêu đương gái trẻ rồi tổ chức hãm hại.

Theo Viết
MỚI - NÓNG