'Găm' pháo lậu bán dịp Tết 2018

Lực lượng biên phòng Lào Cai kiểm đếm số pháo lậu bị bắt giữ.
Lực lượng biên phòng Lào Cai kiểm đếm số pháo lậu bị bắt giữ.
TPO - Vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 26/6, tại khu vực bờ sông biên giới thuộc thôn An Quang, xã quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, đội tuần tra Đồn biên phòng Bát Xát bắt giữ 2 đối tượng đang vận chuyển 47kg pháo nổ từ Trung Quốc về Việt Nam.

Tại đồn biên phòng, các đối tượng Phăn Văn Tính (SN 1987) và Nguyễn Đăng Cường (SN 1995, cùng trú tại thị trấn nông trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái) khai nhận đã vượt biên giới sang Trung Quốc chơi và mua số pháo trên về để chờ đến tết bán kiếm lời. Tổng số số pháo mà hai đối tượng vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam gồm 198 bánh pháo, bánh dài nhất 4m. Hiện vụ việc đã được Đồn biên phòng Bát Xát củng cố hồ sơ và phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.