“Game thủ nhí” nổi máu ăn thua vung dao giết người

Phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi nên tòa tuyên phạt bị cáo Lợi 7 năm tù. Ảnh T.Châu.
Phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi nên tòa tuyên phạt bị cáo Lợi 7 năm tù. Ảnh T.Châu.
TPO - Lợi khai nhận thường xuyên bị bắt nạt khi đến chơi game nên mang dao theo thủ trong người. Tại tiệm internet, hai “game thủ” nổi máu ăn thua đã xảy ra án mạng.

Ngày 13/8, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lâm Thắng Lợi (SN 1999, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) 7 năm tù giam về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, bị cáo Lợi đến tiệm Internet ở đường Kha Vạn Cân (phường Linh Tây, quận Thủ Đức) chơi game. Khoảng 15 giờ ngày 6/1/2014, trong lúc chơi xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Văn Bé K (SN 2001, quê tỉnh Vĩnh Long) rồi dẫn đến ẩu đả.

Lợi rút dao Thái Lan đâm Khương trúng vào lưng. Bị đâm, Khương chửi thề và đi vào nhà vệ sinh. Lợi sợ Khương đi lấy hung khí ra đánh nên đã bỏ trốn. Khương sau khi từ nhà vệ sinh bước ra thì bị ngất xỉu, té úp mặt xuống đất, tử vong.

Sau khi gây án, thấy không thể trốn tránh pháp luật, trong đêm 6/1/2014, Lợi đã đến công an phường Linh Tây đầu thú.

Tại phiên tòa, Lợi khai do thường bị Khương hù dọa, bắt nạt nên Lợi mang theo con dao phòng thân, khi xảy ra xô xát đã đâm chết người.

MỚI - NÓNG