Gần 28.000 quả pháo bi “đi” xe khách từ Lào về Việt Nam

 Người và tang vật tại CQĐT.
Người và tang vật tại CQĐT.
TPO - Chiếc xe khách mang biển số Lào chở theo gần 28 ngàn quả pháo bi về Việt Nam tiêu thụ thì bị lực lượng CSGT bắt giữ.

Vào lúc 20h30 phút ngày 19/1, Đội CSGT 1.46 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Đội CSGT số 4 thuộc phòng CSGT CA tỉnh Nghệ An bắt vụ vận chuyển khoảng 28 ngàn quả pháo bi từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Theo đó, lực lượng cảnh sát nhận được tin báo của người dân, có một chiếc xe biển Lào trên đường vận chuyển một số lượng lớn pháo nổ từ nước ngoài vào địa bàn Nghệ An để tiêu thụ vào dịp Tết Nguyên đán. Ngay lập tức, tổ công tác của hai đội triển khai lực lượng đón lõng tại km 19, quốc lộ 46. Khi chiếc xe khách mang biển số Lào 6888 di chuyển hướng từ Thanh Chương về TP Vinh đã bị tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính theo quy định.

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện trên xe khách vận chuyển khoảng 28 ngàn quả pháo bi do nước ngoài sản xuất có trọng lượng hơn 43 kg.

Theo khai nhận ban đầu, chiếc xe khách do tài xế Ngô Sỹ Hải (SN 1979) điều khiển và phụ xe tên Nguyễn Quốc Huy (SN 1989), đều trú tại xã Diễn Kỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Đến chiều ngày 20/1, tổ công tác đã lập hồ sơ ban đầu, bàn giao tang vật, phương tiện và người cho Công an huyện Hưng Nguyên tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG